Thế giới
02/03/2020 11:30Bác sĩ Trung Quốc đột tử sau gần 40 ngày chống Covid-19
Theo thông tin do Global Times đăng tải, bác sĩ Yuan Yangyang đột quỵ liên quan tới chủng mới của coronavirus và qua đời hôm 28/02. Tính tới thời điểm tử vong, Yuan đã tham gia công tác phòng chống Covid-19 trong 39 ngày liên tiếp.
Yuan Yangyang năm nay mới 36 tuổi, công tác tại Bệnh viện Trung ương tỉnh Hà Nam. Anh nằm trong số những y bác sĩ và nhân viên y tế tại tỉnh tham gia công tác phòng chống dịch bệnh từ những ngày đầu.

Trước đó ngày 01/03, truyền thông Trung Quốc đưa tin về hai bác sĩ khác qua đời khi tham gia công tác phòng dịch. Cụ thể, bác sĩ Zhong Jinxing tử vong hôm 28/02 vì kiệt sức sau 33 ngày làm việc liên tiếp, trong khi bác sĩ Jiang Xueqing qua đời sáng 01/03 sau khi nhiễm Covid-19.
Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Trung Quốc đã ghi nhận nhiều trường hợp y bác sĩ và nhân viên y tế tử vong vì kiệt sức hoặc do nhiễm bệnh.
Ngày 03/02, bác sĩ Tống Anh Kiệt, 28 tuổi, qua đời tại bệnh viện Mã Tích Vệ sau khi lên cơn đau tim. Theo thông tin từ báo chí, anh đã làm việc liên tục 10 ngày trước khi đột quỵ và tử vong.
Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về chủng mới của coronavirus, qua đời hôm 07/02 ở tuổi 34 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc sau khi nhiễm bệnh.
Lưu Trí Minh, giám đốc bệnh viện Vũ Xương ở Vũ Hán, qua đời hôm 18/02 ở tuổi 51 sau khi nhiễm Covid-19. Ông là giám đốc bệnh viện đầu tiên ở Trung Quốc qua đời vì Covid-19.
Bên cạnh đó, một giám đốc bệnh viện khác ở Vũ Hán là Vương Bình hiện cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc nhiều bác sĩ qua đời khi tham gia chống dịch Covid-19 là bởi họ liên tục phải làm việc trong tình trạng quá tải, thiếu thốn thiết bị bảo hộ, dẫn tới vừa có nguy cơ kiệt sức, vừa dễ nhiễm bệnh.
Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc được đăng tải trên một tạp chí khoa học ở nước ngoài cho thấy có hơn 3.000 y bác sĩ và nhân viên y tế nước này nhiễm Covid-19 trong quá trình công tác tại bệnh viện, trong đó đa phần tại thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc.
Các y bác sĩ tại Vũ Hán đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu tháng 01/2020. Trong 10 ngày đầu tháng 01, 40% y bác sĩ và nhân viên y tế nhiễm virus trở bệnh nặng, dù tỷ lệ này đã giảm ở tháng 02.
Tố Linh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến 3 người chết, 40 người mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Cabin cắm xuống bùn, tìm cách luồn dây lật lại thân tàu (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
Bài đọc nhiều




