Thế giới >> Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bại trận trước đối thủ, ông Trump tuyên bố 'cố tình thua'

Cựu Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc Nikki Haley giành chiến thắng đầu tiên tại vòng bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa ở thủ đô Washington D.C., nhưng ông Donald Trump tuyên bố "cố tình thua".

Bại trận trước đối thủ, ông Trump tuyên bố 'cố tình thua'

Bà Haley đánh bại cựu tổng thống Mỹ với cách biệt gần 30 điểm, giành 62,9% phiếu bầu tại Đặc khu Colombia, so với 33,2% số phiếu của ông Trump.

Tuy vậy, trên mạng xã hội, cựu tổng thống Mỹ hạ thấp thất bại này và mỉa mai đối thủ.

"Tôi cố tình tránh né phiếu bầu ở Washington DC bởi đó là "đầm lầy", rất ít đại biểu, không có triển vọng gì. Bà Haley đã chi toàn bộ thời gian, công sức, tiền bạc vào đó," ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, lưu ý thêm rằng ông thắng ở Missouri, Idaho và giành toàn bộ 39 đại biểu của đảng Cộng Hòa ở Michigan hôm 02/03.

Chiến thắng của bà Haley ở Washington DC được đánh giá là "liều thuốc tinh thần quan trọng" trước Siêu Thứ Ba tuần này, trong bối cảnh nhiều ý kiến kêu gọi bà từ bỏ chiến dịch tranh cử do thua kém ông Trump quá xa, theo Axios.

Bà là ứng viên nữ giới đầu tiên thắng một vòng bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng Hòa, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà cho hay.

"Chúng ta biết chiến dịch của ông Trump sẽ phản ứng như thế nào, nhưng rất nhiều người từng làm việc cho ông Trump, những người hiểu ông ấy và chính quyền của ông ấy, đã phủ nhận ông ấy," cố vấn tranh cử đảng Cộng Hòa Doug Heye viết trên nền tảng X, trước đây là Twitter.

16 bang Mỹ hôm 05/03 sẽ tổ chức bỏ phiếu sơ bộ trong sự kiện được giới truyền thông gọi là "Siêu Thứ Ba", theo Huffpost. Giới phân tích dự đoán ông Trump sẽ giành được đề cử của đảng Cộng Hòa sau đó vài ngày.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bai-tran-truoc-doi-thu-ong-trump-tuyen-bo-tu-thua-d210255.html