Thế giới

Bang Mỹ lúng túng không biết làm gì với 1,8 tỷ USD 'trên trời rơi xuống'

Bang Nam Carolina có khoảng 1,8 tỷ USD trong tài khoản ngân hàng, nhưng kế toán tư nhân và bang không rõ số tiền này ở đâu ra và nên được chi tiêu vào việc gì.

Bang Mỹ lúng túng không biết làm gì với 1,8 tỷ USD 'trên trời rơi xuống'
Thủ quỹ bang Nam Carolina Curtis Loftis (Ảnh: AFP)

"Giống như đi tới ngân hàng và chủ tịch ngân hàng thông báo bạn có rất nhiều tiền trong két sắt của họ nhưng chúng tôi không biết số tiền đó thuộc về ai," Thượng Nghị sĩ Larry Grooms, người đứng đầu nhóm nghị sĩ điều tra sự việc cho biết.

Năm ngoái, trưởng kế toán bang nam Carolina, một thành viên đảng Cộng Hòa Mỹ, đệ đơn từ chức sau rắc rối liên quan tới khoản tiền 3,5 tỷ USD sai lệch trong chi tiêu cho giáo dục sau đại học. Sự việc bắt nguồn từ quá trình thay đổi hệ thống máy tính của bang vào những năm 2010.

Sự việc mới đây được cho là liên quan tới tiền mặt và thủ quỹ Curtis Loftis của đảng Cộng Hòa. Các điều tra viên đang nỗ lực làm rõ vấn đề, nhưng dường như mỗi lần sổ sách của bang có sai lệch, tiền sẽ được chuyển từ đâu đó tới một tài khoản ngân hàng để cân bằng, một số lãnh đạo Thượng viện bang Nam Carolina nói.

Loftis cho biết đã dùng số tiền trong tài khoản ngân hàng bí mật để đầu tư, tạo ra tiền lãi gần 200 triệu USD cho bang Nam Carolina, nhưng điều này dẫn tới câu hỏi vì sao ông không cho đại hội đồng bang biết số tiền mà họ để lại cho các cơ quan, hay số tiền trong quỹ ủy thác. Tuy vậy, Loftis cho rằng đó không phải là việc của ông.

Tổng kế toán bang "đang tìm cách thoái thác trách nhiệm cho thủ quỹ," Loftis viết trong thư gửi Thượng Nghị sĩ Larry Grooms hôm 14/03.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bang-my-lung-tung-khong-biet-lam-gi-voi-18-ty-usd-tren-troi-roi-xuong-d213511.html