Sau gần 48 giờ hứng chịu những trận mưa trút nước liên tục, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được đặt trong tình trạng thảm họa lũ lụt vào 26/9.

Mạng lưới kênh rạch tê liệt vì quá tải, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước đục ngầu, buộc người dân phải chật vật lội qua dòng nước ngập sâu tới đầu gối.  

26-1790420800-bangkok-tuyen-bo-tinh-trang-tham-hoa-canh-tuong-kho-tin-trong-nhung-ngay-qua
Người dân di chuyển trên những tuyến phố ngập nước ở Bangkok (Thái Lan) hôm 26/9 (Ảnh: Reuters)

Lượng mưa đo được đã lên tới gần 300mm. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà. Cùng lúc đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã quyết định cắt ngắn chuyến công tác tại London (Anh) để trở về nước chỉ đạo ứng phó lũ lụt.

Đợt mưa lớn bắt đầu kéo dài từ chiều thứ Năm đã nhanh chóng làm tràn các bờ kênh, tràn dòng nước đục vào hàng loạt khu dân cư, ngõ ngách, quán ăn và cơ sở buôn bán. Cuộc sống thường nhật của người dân thủ đô Thái Lan rơi vào cảnh đảo lộn.  

Bà Somkid Pheuk-ngam, 67 tuổi, một tiểu thương sống gần bờ kênh ở phía bắc trung tâm thủ đô, thảng thốt chia sẻ: "Nước cứ liên tục dâng lên. Giờ rất khó để đi ra ngoài, nước đã ngập đến ngang hông tôi rồi".

Bà không giấu nổi sự mỏi mệt khi trao đổi với phóng viên AFP: "Tôi không thể đi đâu được. Tôi đã phải đóng cửa tiệm hai ngày nay". Dù địa bàn sinh sống thường xuyên bị ngập lụt, người phụ nữ này vẫn lo ngại: "Tôi nghĩ lần này còn tồi tệ hơn trận lũ lịch sử năm 2011" — thảm kịch từng khiến 500 người thiệt mạng và tàn phá hàng triệu ngôi nhà trên khắp Thái Lan.  

26-1790420856-bangkok-tuyen-bo-tinh-trang-tham-hoa-canh-tuong-kho-tin-trong-nhung-ngay-qua
Tình trạng ngập lụt làm đảo lộn cuộc sống của người dân Bangkok (Ảnh: Reuters)

Nỗi âu lo ngập tràn khắp các con phố. Anh Samruay Nakkamnueng, một tài xế xe ôm công nghệ ở khu Ari, bộc bạch khi bước chân ra khỏi cửa: "Tôi thức dậy để đi làm thì con phố trước nhà đã ngập sâu. Tôi lo không biết chiếc xe máy của mình có thể vượt qua được dòng nước ngập này không".

Trong khi đó, tại khu On Nut, phóng viên AFP ghi nhận bầu không khí hối hả khi các hộ dân khẩn trương đóng những bao cát đưa về gia cố, bảo vệ nhà ở và mặt bằng kinh doanh.

Theo thống kê từ Thống đốc Chadchart, ít nhất 13 tuyến giao thông huyết mạch đã bị nhấn chìm. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng, Chính quyền Đô thành Bangkok (BMA) đã ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận, trao quyền hạn đặc biệt cho các lực lượng địa phương để tăng tốc cứu trợ.

Hiện có khoảng 980 người đã được sơ tán đến các khu trú ẩn tạm thời, bên cạnh 36 bệnh nhân liệt giường được lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ chuyển viện an toàn.  

26-1790420889-bangkok-tuyen-bo-tinh-trang-tham-hoa-canh-tuong-kho-tin-trong-nhung-ngay-qua
Ảnh: Reuters

Mặc dù việc đi lại bị chia cắt, người đứng đầu chính quyền thành phố kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về nguy cơ thiếu lương thực và nhấn mạnh: "Công chúng không cần phải hoảng loạn".  

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở phía đông thành phố và dải đất dọc theo hệ thống kênh rạch. Thống đốc Chadchart đã phát lệnh hỏa tốc yêu cầu các hộ dân khẩn trương kê cao tài sản. "Khó khăn lớn nhất của chúng ta là tất cả các kênh rạch đều đã quá tải. Chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh lân cận để tìm cách điều tiết, thoát nước ra các hướng khác nhằm giảm tối đa lượng nước chảy về phía Bangkok," ông Chadchart nhấn mạnh trong bản cập nhật chiều cùng ngày.  

Nằm trên vùng đất đầm lầy cũ với độ cao trung bình chỉ khoảng 1,5m so với mực nước biển, đô thị từng được mệnh danh là "Venice của phương Đông" đang phải căng mình chống chọi với sức ép khổng lồ từ thủy triều và mưa lũ. Theo BMA, toàn bộ các trạm bơm trên địa bàn đang vận hành hết công suất thiết kế, đạt tổng lưu lượng xả khoảng 1.200 mét khối mỗi giây.

Đến giữa chiều thứ Bảy, hy vọng dần le lói khi Thống đốc Chadchart nhận định tình hình đã "ổn định hơn". Ông nói thêm: "Nếu khu vực này không có thêm mưa lớn, sự cố sẽ được giải quyết". Trong buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, người đứng đầu Bangkok đưa ra dự báo: "Nếu trời tạnh mưa, dự kiến sẽ mất khoảng 2-3 ngày để thoát hết nước ngập".  

PV (SHTT)