Thế giới

Báo Canada: 6 tài phiệt Nga chết bất thường từ đầu năm 2022

Tuần trước, hai tài phiệt Nga được phát hiện tử vong bên cạnh các thành viên khác trong gia đình họ, trong những vụ việc được điều tra viên mô tả là giết người, tự sát.

Từ đầu 2022, bốn tài phiệt Nga khác cũng đã tử vong trong những hoàn cảnh bất thường, theo globalnews.ca.

Hồi năm 2017, tờ USA Today đăng tải điều tra cho thấy 38 nhân vật có tiếng tăm của Nga tử vong hoặc mất tích trong vòng ba năm.

Hôm 20/04, triệu phú Sergey Protosenya được tìm thấy đã tử vong trong tình trạng treo cổ bên ngoài biệt thự mà ông này thuê để nghỉ dưỡng cùng gia đình ở Tây Ban Nha.

Thi thể vợ và con gái 18 tuổi của Sergey Protosenya nằm trên giường, có nhiều vết đâm, tuy vậy không có vết máu nào trên quần áo hay thi thể của nhà tài phiệt Nga. Tại hiện trường gần nơi Protosenya treo cổ, cảnh sát tìm thấy một chiếc rìu và một con dao.

Giới chức Tây Ban Nha vẫn đang điều tra vụ việc được mô tả là "giết người, tự sát" này, nhưng chưa loại trừ khả năng cả ba bị giết. Các điều tra viên chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạo hành gia đình xảy ra, theo tờ El Punt Avui.

Protosenya, 55 tuổi, là cựu quan chức của Novatek, đơn vị sản xuất khí đốt thiên nhiên độc lập lớn nhất ở Nga.

Báo Canada: 6 tài phiệt Nga chết bất thường từ đầu năm 2022
Sergey Protosenya (ngoài cùng bên phải) cùng vợ và con gái

Chỉ một ngày trước đó, nhà tài phiệt Vladislav Avayev được phát hiện tử vong trong căn hộ của ông tại Moscow, bên cạnh thi thể vợ và con gái 13 tuổi.

TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết điều tra ban đầu cho thấy Avayev đã giết hại vợ và con gái, sau đó tự sát. Avayev, một cựu phó chủ tịch Gazprombank, được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, tay cầm khẩu súng ngắn mà cơ quan điều tra tin là hung khí sát hại vợ và con gái ông.

Gazprombank là ngân hàng lớn thứ ba của Nga, có liên hệ mật thiết với tập đoàn khí đốt Gazprom.

Hồi đầu tháng 03, tỷ phú Vasily Melnikov và gia đình được phát hiện tử vong trong căn hộ cao cấp của họ tại Nizhny Novgorod. Theo tờ Kommersant,  Melnikov cùng vợ và hai con trai bị đâm chết. Hung khí là những con dao, được cơ quan điều tra tìm thấy tại hiện trường.

Giới chức Nga mô tả vụ việc là "giết người, tự tử". Melnikov được xác định đã ra tay sát hại vợ và hai con nhỏ, 10 tuổi và bốn tuổi, trước khi tự tử. Tuy vậy, truyền thông địa phương đưa tin hàng xóm và người thân của Melnikov thấy khó hiểu khi ông ra tay sát hại gia đình mình.

Theo News84 Media, công ty Medstom của Melnikov chủ yếu nhập khẩu thiết bị y tế, nhưng đang trong tình trạng khủng hoảng nặng nề do ảnh hưởng của các biện pháp cấm vận mà phương Tây áp đặt.

Hôm 28/02, tài phiệt Mikhail Watford được tìm thấy trong tình trạng tử vong ở gara trong căn nhà của ông tại Surrey (Anh). Cảnh sát địa phương cho biết họ đã điều tra cái chết của Watford nhưng nhận định ông này tự sát và không tin rằng có dấu hiệu phạm tội.

Ba ngày trước đó, phó tổng giám đốc bộ phận tài chính của tập đoàn Gazprom Alexander Tyulyakov được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tử vong ở Lenisky. Các điều tra viên tìm thấy thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể Tyulyakov nên kết luận ông đã tự sát, theo tờ Novaya Gazeta.

Tyulyakov, 61 tuổi, đã làm việc tại Gazprom được khoảng 10 năm, và từng quản lý an ninh, nhân sự cho tập đoàn này.

Trước đó hôm 30/01, cũng tại Lenisky, giới chức đã phát hiện thi thể Leonid Shulman, 60 tuổi, trong phòng tắm căn nhà do ông này sở hữu. Bên cạnh thi thể có một thư tuyệt mệnh, theo Novaya Gazeta.

Trong thư, Shulman phàn nàn về nỗi đau đớn mà ông phải trải qua sau khi bị chấn thương nghiêm trọng ở chân. Bên cạnh đó, theo Fortune, vào thời điểm tử vong Shulman cũng đang trong quá trình bị điều tra vì cáo buộc lừa đảo tại Gazprom.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-canada-6-tai-phiet-nga-chet-bat-thuong-tu-dau-nam-2022-tintuc820953