-
Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan -
Bé trai Anh chảy máu cam không ngừng trên chuyến bay, may mắn có bác sĩ Việt Nam hỗ trợ -
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không?
Thế giới
15/09/2026 13:43Báo cáo hé lộ thiệt hại đáng kể của Mỹ trong chiến dịch tại Iran
Một cơ quan giám sát của Chính phủ Mỹ vừa công bố báo cáo đầu tiên đánh giá tác động của cuộc xung đột với Iran, trong đó lần đầu công khai tương đối đầy đủ những tổn thất về con người, khí tài, căn cứ quân sự và cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông.
Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc bao quát giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6, đồng thời tổng hợp dữ liệu từ các cơ quan giám sát thuộc Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).
Dù phần lớn thông tin từng được công bố trong 6 tháng qua, báo cáo mới được xem là bản tổng kết chính thức đầy đủ nhất về những thiệt hại mà Mỹ phải đối mặt, bao gồm thương vong quân nhân, chi phí chiến sự và tổn thất cơ sở vật chất.
Kho vũ khí tiên tiến chịu sức ép
Một trong những điểm đáng chú ý được đề cập là tác động của cuộc xung đột đối với kho dự trữ vũ khí chiến lược của Mỹ.
Báo cáo cho rằng cuộc chiến với Iran đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược, đồng thời cho thấy những nút thắt trong năng lực tái cung ứng đạn dược của ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt đối với các loại vũ khí tiên tiến.

Trước đó, các chuyên gia ước tính các nhà thầu quân sự có thể cần khoảng 3 năm để đưa lượng tên lửa tiên tiến và tên lửa đánh chặn dự trữ trở lại mức trước chiến tranh.
Lầu Năm Góc nhiều lần phủ nhận những thông tin cho rằng quân đội Mỹ thiếu đạn dược, đồng thời khẳng định lực lượng này có đủ vũ khí cần thiết cho bất kỳ cuộc xung đột nào.
Ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump cũng đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đang sản xuất nhiều loại vũ khí tối tân và vượt trội hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.
Hàng trăm công trình tại các căn cứ bị hư hại
Báo cáo cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và nhiều công trình tại các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Iraq, Oman và Jordan.
Căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain, một trung tâm hậu cần quan trọng trong khu vực, đã trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo Iran.
Sau các cuộc tấn công, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ phải chuyển hướng những tuyến tiếp tế sang các trung tâm thay thế ở xa hơn, trong đó có Diego Garcia, căn cứ chung của Mỹ và Anh trên một hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương.
Theo báo cáo, việc duy trì hoạt động tại Trung Đông khi đó đòi hỏi chu kỳ hậu cần kéo dài từ 14 đến 18 ngày.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn tuần trước rằng căn cứ Mỹ tại Bahrain đã bị Iran tàn phá nghiêm trọng. Ông cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để đánh giá nhu cầu sửa chữa căn cứ nhằm duy trì lực lượng tại khu vực.
Không chỉ các công trình trên mặt đất, nhiều máy bay và UAV của Mỹ cũng bị phá hủy hoặc hư hại. Trong số đó có tới 30 chiếc MQ-9 Reaper, mỗi chiếc có giá khoảng 30 triệu USD.
Bảy máy bay tiếp dầu KC-135 bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó 5 chiếc trúng đạn Iran khi đang đậu trên mặt đất tại Ả-rập Xê-út.
Một chiếc KC-135 khác rơi tại Iraq khiến 6 quân nhân thiệt mạng. Cùng với trường hợp phi công trực thăng thiệt mạng trong vụ rơi xuống Biển Ả-rập, những trường hợp này được xếp vào nhóm thiệt hại do các sự cố không liên quan trực tiếp đến giao tranh.
Ngoài ra, 11 quân nhân khác được ghi nhận tử trận tại Kuwait, Iraq, Jordan và Ả-rập Xê-út.
Thiệt hại cơ sở ngoại giao lên tới 184 triệu USD
Bên cạnh tổn thất quân sự, các cơ sở ngoại giao Mỹ tại Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út và UAE cũng chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Iran.
Theo báo cáo, tổng thiệt hại vật chất tại những cơ sở này ước tính khoảng 184 triệu USD. Đây là khoản chi phí trước đó chưa được công bố rộng rãi.
Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 6 cho biết cuộc xung đột cũng phát sinh thêm 113 triệu USD chi phí khác. Gần 80 triệu USD trong số này được dành cho các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, bao gồm sơ tán nhân viên Mỹ cùng gia đình và những công dân Mỹ, công dân nước thứ ba đủ điều kiện.
Trong những tuần đầu xung đột, chính quyền Tổng thống Trump đã sơ tán khoảng 9.000 công dân Mỹ khỏi các quốc gia ở Trung Đông và châu Âu.
Đến cuối tháng 6, riêng chi phí cho hoạt động sơ tán của Bộ Ngoại giao đã vượt 11 triệu USD, bao gồm các chuyến bay tư nhân, chuyến bay thương mại cùng hoạt động di chuyển bằng đường bộ và đường thủy.
Israel là nơi có số đợt sơ tán lớn nhất, tiếp theo là Iraq và Jordan. UAE chỉ có khoảng 1.200 người Mỹ được sơ tán, nhưng các hành trình từ nước này tới Istanbul, Athens và Washington lại tiêu tốn hơn 4 triệu USD.
Hơn 44 tỷ USD hợp đồng bán vũ khí
Trong cùng khoảng thời gian, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các thương vụ bán vũ khí, bao gồm cả những hợp đồng khẩn cấp và không khẩn cấp, có tổng trị giá hơn 44 tỷ USD.
Phần lớn các thương vụ được thực hiện với Ả-rập Xê-út, gồm trực thăng quân sự, đạn dược, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến đạn dược và các hệ thống vũ khí chính xác tiên tiến.
Qatar, Kuwait, UAE và Israel cũng nhận được các hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD.
Những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Iran tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào phần lớn các quốc gia trong khu vực có căn cứ quân sự của Mỹ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng thông báo với Quốc hội vào cuối tháng 7 rằng cuộc chiến đã khiến Mỹ tiêu tốn 37,5 tỷ USD tính đến thời điểm đó.
Báo cáo mới cung cấp một bức tranh tổng thể hơn về cái giá mà Mỹ phải gánh chịu trong cuộc xung đột, từ tổn thất nhân mạng và khí tài đến chi phí hậu cần, sơ tán và khắc phục thiệt hại đối với các cơ sở quân sự, ngoại giao.
QT (SHTT)
- Mẹ chồng tương lai bất ngờ đòi đứng tên căn nhà 5,5 tỷ trước ngày cưới (13:53)
- Nam Em lại khiến dân tình chú ý, đăng một dòng tâm sự rồi nhanh chóng xóa đi (13:51)
- Tòa án hoãn phiên tòa xét xử vụ ca sĩ Jack khởi kiện Thiên An đòi xác định quyền làm cha (13:51)
- Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan (13:43)
- Báo cáo hé lộ thiệt hại đáng kể của Mỹ trong chiến dịch tại Iran (13:43)
- Bé trai Anh chảy máu cam không ngừng trên chuyến bay, may mắn có bác sĩ Việt Nam hỗ trợ (13:42)
- Sedan cỡ B lao dốc trong tháng 8, Honda City giảm hơn 70% doanh số (13:42)
- Phá đường dây mua bán nhân viên karaoke liên tỉnh: Khởi tố 6 đối tượng mua qua bán lại thiếu nữ dưới 16 tuổi (13:32)
- Yêu sâu đậm nhưng đừng đánh mất mình: Khi độc lập là nền tảng của tình yêu bền vững (2 giờ trước)
- Phát hiện 5 viên đạn quân dụng còn khả năng sử dụng trong ba lô hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (2 giờ trước)