Động đất 7,4 độ Richter ngoài khơi Iwate đã kích hoạt cảnh báo sóng thần cao 3m tại miền Bắc Nhật Bản, buộc người dân lập tức sơ tán.
20-1776675477-bao-dong-do-tai-nhat-ban-dong-dat-74-do-richter-gay-canh-bao-song-than-khan-cap

Vào lúc 16h53 chiều ngày 20/4, một cơn địa chấn mạnh 7,4 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 10km đã làm rung chuyển Nhật Bản. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), sức mạnh của trận động đất lan tới tận thủ đô Tokyo, khiến nhiều tòa nhà tại đây rung lắc dữ dội trong nhiều phút. 

Ngay sau sự việc, giới chức trách đã ban bố lệnh cảnh báo sóng thần nguy hiểm đối với các khu vực tỉnh Iwate, Aomori và vùng Hokkaido.

Không khí khẩn trương bao trùm khi đài truyền hình quốc gia NHK liên tục phát đi lời kêu gọi người dân nhanh chóng rời xa bờ biển và các con sông để tiến lên vùng đất cao. 

Cụm từ "Sóng thần! Sơ tán!" bằng tiếng Anh không ngừng nhấp nháy trên màn hình nhằm báo động cho cả những người không biết tiếng Nhật, kèm theo lời cảnh báo đanh thép: "Đừng quay lại". 

Các phát thanh viên NHK cũng tha thiết nhắc nhở công chúng hãy nhớ lại thảm họa kinh hoàng ngày 11/3 để cao độ cảnh giác.

JMA dự báo những đợt sóng thần đầu tiên có thể tấn công bờ biển phía Bắc ngay lập tức và nhấn mạnh rằng sóng dữ sẽ không chỉ đến một lần mà có thể ập vào thành nhiều đợt liên tiếp. 

Cơ quan này khuyến cáo người dân tuyệt đối không rời khỏi nơi trú ẩn an toàn như vùng đất cao hoặc các tòa nhà sơ tán cho đến khi lệnh cảnh báo được chính thức dỡ bỏ. Nhằm ứng phó kịp thời với tình hình nguy cấp, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã lập tức thành lập một nhóm quản lý khủng hoảng chuyên trách.

Sự việc lần này một lần nữa báo động về vị trí địa lý đầy rủi ro của quốc gia 125 triệu dân. Nằm vắt ngang qua ranh giới của bốn mảng kiến tạo lớn dọc theo "vành đai lửa" Thái Bình Dương, Nhật Bản là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. 

Quốc gia này hứng chịu tới 18% tổng số trận động đất toàn cầu, tương đương khoảng 1.500 vụ mỗi năm. Dù phần lớn chỉ là những đợt rung chấn nhẹ và thiệt hại phụ thuộc nhiều vào vị trí hay độ sâu tâm chấn, nhưng người dân xứ sở mặt trời mọc chưa bao giờ quên nỗi ám ảnh năm 2011. 

Khi đó, thảm họa động đất 9,0 độ Richter kèm sóng thần đã cướp đi sinh mạng của khoảng 18.500 người và gây ra thảm họa tàn khốc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

QT (SHTT)