Thế giới
05/08/2024 09:35Bạo loạn khắp nước Anh, tỷ phú Musk cảnh báo nội chiến

Nhiều thành phố ở Anh, bao gồm Liverpool, Nottingham, Leeds, Belfast, Stoke-on-Trent, Blackpool và Hull đang rơi vào hỗn loạn do các cuộc biểu tình bạo lực sau vụ tấn công bằng dao ở thị trấn Southport khiến 3 trẻ em thiệt mạng, RT hôm 4/8 đưa tin.
Ngày 29/7, Axel Rudakubana – thiếu niên 17 tuổi sinh ra tại Anh, có cha mẹ là người Rwanda (quốc gia vùng Đông Phi) – đến một lớp dạy khiêu vũ và yoga ở thị trấn Southport và bất ngờ dùng dao tấn công khiến 3 bé gái thiệt mạng. 8 trẻ em khác và người lớn cũng bị thương sau vụ việc.
Sau khi Rudakubana bị cảnh sát bắt giữ, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội ở Anh lan truyền thông tin sai sự thật rằng nghi phạm là “người Hồi giáo, đến từ Syria và nhập cư vào Anh bằng thuyền”.
Cảnh sát Anh đã bác bỏ thông tin này.
Kể từ ngày 30/7, hàng chục cuộc biểu tình bạo lực đã xảy ra ở nhiều thành phố lớn của Anh, bao gồm Liverpool, Nottingham, Leeds, Belfast, Stoke-on-Trent, Blackpool và Hull.
Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người biểu tình hô vang khẩu hiệu chống người nhập cư và chống người Hồi giáo. Họ đốt phá trên đường phố, đập vỡ cửa kính và tấn công người da màu, tín đồ Hồi giáo một cách vô cớ.
Cảnh sát Anh đã bắt giữ hàng chục người có hành vi quá khích, Daily Mail hôm 4/8 đưa tin.


Cùng ngày DW (báo Đức) đưa tin, ở thành phố Liverpool, người biểu tình ném ghế, ném pháo sáng và gạch đá vào cảnh sát. Ở Manchester cũng chứng kiến các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Ở thành phố Hull, người biểu tình tấn công và đập vỡ cửa sổ của một khách sạn là nơi cư trú của nhiều người di cư tới Anh.
Ở Belfast, một nhóm chống Hồi giáo và một nhóm người biểu tình chống phân biệt chủng tộc hỗn chiến. Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Ở 2 thành phố Nottingham và Bristol cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Ở Leeds, những người biểu tình chống người nhập cư tới Anh hô vang khẩu hiệu: “Các người không phải người Anh”. Đám đông phản đối đáp lại: “Bọn phát xít hãy biến khỏi đường phố”.
Chiều ngày 4/8 (giờ Anh), ở thành phố Rotherham, một số người biểu tình quá khích đã đập vỡ cửa kính và ném chất gây cháy vào một khách sạn chào đón người nhập cư.
Cảnh sát đã nhanh chóng xuất hiện để ổn định tình hình.
Bình luận dưới một bài viết trên mạng xã hội X có nội dung cho rằng tình trạng bất ổn ở Anh là do làn sóng người di cư thiếu kiểm soát và chính sách mở biên giới, tỷ phú Elon Musk viết:
“Nội chiến là điều không thể tránh khỏi”.

Hôm 3/8, Bộ trưởng Nội vụ Anh – bà Yvette Cooper – cảnh báo, những người có hành vi “côn đồ và bạo lực trên đường phố” sẽ phải “trả giá” và đối mặt với hình phạt thích đáng.
Văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer (người nhậm chức chưa đầy 1 tháng) cho biết, chính phủ ủng hộ cảnh sát thực hiện “mọi hành động cần thiết” để lập lại trật tự trên đường phố.
Theo Vương Nam (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




