Cơn bão Maysak, cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông và cũng là cơn bão đầu tiên đổ bộ Trung Quốc trong năm 2026, đã gây mưa lớn, gió mạnh tại đảo Hải Nam, buộc chính quyền triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp như sơ tán người dân, dừng giao thông và tăng cường lực lượng ứng cứu.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Maysak đổ bộ vào khoảng 18h20 ngày 3/7 tại thị trấn ven biển Yelin, thuộc huyện tự trị dân tộc Lê Lăng Thủy ở phía tây nam đảo Hải Nam. Khi vào đất liền, bão mang theo sức gió cực đại gần tâm đạt khoảng 23 m/giây.

Sau khi quét qua Hải Nam, Maysak được dự báo tiếp tục di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ trước khi đổ bộ lần thứ hai tại vùng giáp ranh giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc và Việt Nam trong ngày 4/7, sau đó suy yếu dần.

04-1783149853-bao-maysak-khien-dao-hai-nam-te-liet-trung-quoc-khan-cap-so-tan-nguoi-dan
Những con sóng dữ dội vỗ vào bờ khi cơn bão nhiệt đới Maysak tiến gần đến Boao, Qionghai, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vào ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Đây là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay, đồng thời cũng là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc trong năm 2026. Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, tên gọi Maysak bắt nguồn từ tiếng Khmer, mang ý nghĩa là cây gỗ tếch, loài cây nổi tiếng với độ bền và khả năng chống chịu cao.

Các cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo Maysak sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều địa phương như Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam. Riêng tại Hải Nam, lượng mưa phổ biến được dự báo dao động từ 150 đến 250 mm, trong khi một số khu vực có thể ghi nhận trên 350 mm chỉ trong vòng 24 giờ. Trước nguy cơ lũ quét, chính quyền đã phát cảnh báo đỏ đối với khu vực phía nam của tỉnh.

Ông Chen Tao, Trưởng bộ phận dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cho biết sau khi rời Hải Nam, bão sẽ di chuyển chậm qua Quảng Tây, khiến mưa lớn kéo dài tại khu vực miền nam Trung Quốc. Điều này đồng thời làm gia tăng lượng nước đổ về lưu vực sông Dương Tử, kéo theo nguy cơ ngập lụt và các thảm họa địa chất.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được triển khai. Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh từ 17h ngày 3/7. Trước thời điểm này, đã có 92 chuyến bay bị hủy.

Hệ thống đường sắt cao tốc chạy vòng quanh đảo Hải Nam cũng ngừng khai thác trong hai ngày 3 và 4/7. Các tuyến phà chở khách qua eo biển Quỳnh Châu tạm dừng hoạt động từ rạng sáng 3/7 và dự kiến chưa thể hoạt động trở lại trong vòng một đến hai ngày.

Theo Cục An toàn Hàng hải Hải Nam, đến 16h cùng ngày, hơn 1.700 tàu thuyền đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, 2.910 người đang làm việc trên tàu và các giàn khoan ngoài khơi đã được đưa vào bờ an toàn.

04-1783149853-bao-maysak-khien-dao-hai-nam-te-liet-trung-quoc-khan-cap-so-tan-nguoi-dan
Sóng dữ dội dâng cao dọc bờ biển Boao thuộc thành phố Qionghai, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 3/7. Ảnh: China Daily.

Sở Quản lý Khẩn cấp Hải Nam cũng điều động ba đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời duy trì 17 đội cứu hộ dân sự cùng hơn 500 thiết bị chuyên dụng trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.

Đại diện Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Hải Nam, bà Liu Gong cho biết lực lượng cứu hộ sẽ được triển khai ngay khi phát sinh tình huống nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Ảnh hưởng của Maysak khiến hoạt động giao thông trên đảo Hải Nam gần như bị đình trệ. Ngoài việc dừng các chuyến bay, tàu hỏa và phà, nhiều địa phương cũng cho học sinh nghỉ học trong ngày 3/7. Thành phố Tam Á đồng thời tạm ngừng toàn bộ hoạt động du lịch tại khu vực biển, sông và miền núi để bảo đảm an toàn cho người dân cũng như du khách.

Giới chức Trung Quốc nhận định công tác phòng chống thiên tai trong những ngày tới sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi cơn bão có tốc độ di chuyển chậm, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Thùy Dương (SHTT)