-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
12/11/2024 15:04Báo Mỹ: Cựu trợ lý của bà Kamala Harris kêu gọi ông Biden 'nhường ghế' cho Phó Tổng thống
Tạp chí Newsweek đưa tin, xuất hiện trên chương trình State of the Union của đài CNN vào sáng ngày 10/11 (giờ địa phương), cựu giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Kamala Harris ông Jamal Simmons đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden từ chức và đưa bà lên làm Tổng thống Mỹ trong tháng tới.
Simmons từng làm việc cho một số chính trị gia của Đảng Dân chủ, bao gồm cả chiến dịch tranh cử của các ông Bill Clinton và Al Gore. Simmons cũng từng là phó giám đốc truyền thông của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC). Gần đây nhất, ông là giám đốc truyền thông của bà Harris từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2023.
Trên chương trình State of the Union, Simmons đã ca ngợi ông Biden, gọi ông là "Tổng thống phi thường". Tuy nhiên, Simmons lưu ý rằng "vẫn còn một lời hứa mà ông [Biden] có thể thực hiện, với tư cách là một nhân vật chuyển tiếp. Ông có thể từ chức Tổng thống trong vòng 30 ngày tới, đưa bà Kamala Harris lên làm Tổng thống Mỹ".
Simmons cho biết động thái này sẽ "giải thoát bà [Harris] khỏi việc phải giám sát quá trình chuyển giao ngày 6/1 sau thất bại của chính bà".
Theo luật pháp Mỹ, Phó Tổng thống - người đồng thời nắm vai trò Chủ tịch Thượng viện - có nhiệm vụ giám sát việc chuyển giao quyền lực giữa hai nhiệm kỳ tổng thống, sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2025.
Newsweek đưa tin, vào năm 2021, Phó Tổng thống Mike Pence khi đó đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn nước Mỹ khi ông tách khỏi Tổng thống Trump và công nhận kết quả bầu cử năm 2020. Ông Trump khi đó đã từ chối chấp nhận kết quả và tuyên bố gian lận bầu cử tràn lan, mặc dù không có bằng chứng.
Bà Harris - người đã trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ sau khi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào cuối tháng 7, chỉ hơn 100 ngày trước cuộc bầu cử - đã bị ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Trump đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần trước.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, ông Trump đã giành chiến thắng với 312 phiếu đại cử tri, trong khi bà Harris nhận được 226 phiếu đại cử tri. Theo luật pháp Mỹ, một ứng cử viên cần nhận được tối thiểu 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để đắc cử.
Ông Trump đã chiến thắng tuyệt đối tại 7 bang chiến địa năm nay và nhận trọn 93 phiếu đại cử tri ở đó. Về số phiếu phổ thông, ông Trump nhận được 72,9 triệu phiếu, bỏ xa bà Harris với 68,2 triệu phiếu. Đây là lần đầu tiên ông nhận được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn các ứng cử viên của Đảng Dân chủ.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, sau khi đã phục vụ một nhiệm kỳ với tư cách là tổng thống thứ 45. Hai ông Trump và Grover Cleveland (1837-1908, tổng thống thứ 22 và 24) là những tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp.
Chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2025.
Trên chương trình State of the Union, Jamal Simmons nói thêm rằng việc Tổng thống Joe Biden từ chức và đưa bà Harris lên làm Tổng thống Mỹ "sẽ thống trị tin tức tại thời điểm mà Đảng Dân chủ phải học cách tạo kịch tính và minh bạch, và làm những điều mà công chúng muốn thấy; đây là thời điểm để chúng ta thay đổi toàn bộ quan điểm về cách thức hoạt động của Đảng Dân chủ".
Sau chương trình, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Simmons đã thêm vào các bình luận của mình, nói rằng Đảng Dân chủ "phải nhận ra rằng các quy tắc cũ không còn áp dụng được nữa", và cho biết thêm rằng "người Mỹ phản ứng trước sự kịch tính và phấn khích".
Simmons cũng tin rằng việc Tổng thống Biden từ chức sẽ "lật ngược tình thế trước ông Trump, ngăn bà Kamala chủ trì [việc chuyển giao quyền lực] ngày 6/1, và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người phụ nữ tiếp theo ra tranh cử".
Theo Newsweek, người dẫn chương trình The Weekend của kênh MSNBC Symone D. Sanders Townsend lên tiếng phản đối lời kêu gọi trên của Simmons.
"Với những người nói rằng Tổng thống Biden nên từ chức để Phó Tổng thống Harris có thể làm Tổng thống trong vài tuần. Các bạn có nghe thấy không? Phòng Bầu dục không phải là trò đùa. Suỵt", Townsend viết.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)