-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Thế giới
19/06/2017 21:19Báo Mỹ: Việt Nam có thể mua tiêm kích thế hệ 5 PAK FA đầu những năm 2020
Theo Defense News, Việt Nam có thể sẽ mua tiêm kích thế hệ 5 PAK FA của Nga vào đầu những năm 2020, đồng thời có thể mua thêm cả Su-35.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây đã xuất hiện một xu hướng mới từ nhiều quốc gia trên thế giới khi họ lựa chọn phương án thay thế máy bay chiến đấu cũ, bởi không phải nước nào cũng đủ tiềm lực tài chính để đầu tư vào tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ.
Theo số liệu từ công ty tư vấn Avascent Analytics, hiện trên thế giới có tổng cộng 54 dự án cạnh tranh chế tạo máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay tấn công đang hoặc có thể sẽ được tiến hành. Nếu chỉ tính các dự án đã được công bố thì có 21 dự án, trong đó 7 dự án ở châu Á, 4 dự án ở châu Mỹ, 8 dự án ở châu Âu và 2 dự án ở Trung Đông, Bắc Phi.
Tính chung, các dự án cạnh tranh đã được công bố ở những khu vực trên từ năm 2011-2017 có giá trị khoảng 106,7 tỷ USD. Trong đó Trung Đông và Bắc Phi chiếm 1,1 tỷ USD, châu Âu - 8,8 tỷ USD, châu Á - 44,8 tỷ USD và Mỹ - 52 tỷ USD.
Dưới đây là 5 chương trình lớn nhất trong số dự án đã được công bố.
1. Máy bay ném bom tầm xa của Mỹ
Tháng 10/2015, Không quân Mỹ đã trao cho tập đoàn Northrop Grumman hợp đồng phát triển và chế tạo máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới, định danh là B-21.
Gần đây, Northrop đã đạt tới một dấu mốc quan trọng khi hoàn tất đánh giá thiết kế sơ bộ.
Trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ về vấn đề răn đe hạt nhân, tướng Stephen Wilson - Phó tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết ông nhận được bản báo cáo đều đặn cập nhật tình hình của chương trình này.
"Mọi việc đang tiến triển và chúng tôi hài lòng với hướng đi hiện nay" - ông Wilson nói.
![]() |
Phần lớn chương trình được bảo mật, mức chi phí dưới đây do Avascent dự đoán.
- Giá trị ước tính (2011-2027): 45,3 tỷ USD
- Số lượng đã/sẽ chuyển giao (2011-2027): 6
2. Máy bay chiến đấu đa nhiệm tương lai của Ấn Độ
Ấn Độ đã xúc tiến kế hoạch trang bị 100 máy bay tầm trung chiếm ưu thế trên không để thay thế các tiêm kích MiG-21, MiG-25 và MiG-27. Cơ hội cạnh tranh được mở rộng cho các hãng chế tạo.
- Giá trị ước tính (2011-2027): 7,5 tỷ USD
- Số lượng đã/sẽ chuyển giao (2011-2027): 60
3. Việt Nam với tiêm kích thế hệ 5
Do đã mua số lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ 4 Su-30 nên Việt Nam có thể sẽ mua tiêm kích thế hệ 5 PAK FA của Nga vào đầu những năm 2020. Ngoài ra, nước này có thể mua thêm các chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 để tăng cường năng lực tác chiến.
- Số lượng đã/sẽ chuyển giao (2011-2027): 33.
Hiện chưa rõ 33 chiếc này có bao gồm 12 chiếc Su-30MK2 thuộc hợp đồng ký năm 2010 hay chưa.
![]() |
| Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK-FA |
4. Dự án KF-X của Hàn Quốc
Chương trình KF-X nhằm thay thế phi đoàn F-5 từ năm 2020 đang bị chậm trễ. Indonesia là đối tác của Hàn Quốc trong chương trình này và sẽ chia sẻ 20% chi phí.
- Giá trị ước tính (2011-2027): 8,4 tỷ USD
- Số lượng đã/sẽ chuyển giao (2011-2027): 20
5. Chiến đấu cơ đa nhiệm của Nhật Bản
Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) dự kiến sẽ trang bị tới 100 máy bay mới vào năm 2030.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ trao hợp đồng cho nhà thầu vào mùa hè năm 2018.
- Giá trị ước tính (2011-2027): 17,9 tỷ USD
- Số lượng đã/sẽ chuyển giao (2011-2027): 42
Theo QS (Thời Đại)
- Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy (06:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can vụ hành hung "Bị đánh đến 'thân tàn ma dại', thương tích 0%" gây chấn động dư luận (12/01/26 23:14)
- Sao “Home Alone” bị bắt quả tang mua dâm trong chiến dịch truy quét cuối năm (12/01/26 22:59)
- Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc (12/01/26 22:32)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: Viktor Lê, Công Phương đá chính (12/01/26 22:08)
- Giới thiệu Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (12/01/26 21:46)
- Bác sĩ ngỡ ngàng khi nữ sinh mang theo bình khí cười lúc đi khám tâm thần (12/01/26 21:25)
- Rúng động nước Mỹ: Hơn 100 phần thi thể được cất giấu trong nhà riêng và kho của người đàn ông 34 tuổi (12/01/26 21:17)
- Ông Trump khẳng định "không biết gì" về việc Chủ tịch Fed bị điều tra (12/01/26 20:58)
- AFC cổ vũ U23 Việt Nam trước trận then chốt gặp U23 Ả Rập Xê Út (12/01/26 20:38)

