-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thế giới
23/03/2022 00:14Báo Nga hé lộ quân số thương vong, Ukraine báo động Mariupol bị 'biến thành tro tàn'
Bản tin ban đầu trên trang web của Komsomolskaya Pravda viết: "Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, các lực lượng vũ trang Nga có 9.861 thành viên thiệt mạng và 16.153 người bị thương".
CNN phân tích mã HTML trên trang web và phát hiện bản tin được đăng tải lúc 12h09 giờ Moscow (16h09 giờ Việt Nam) ngày 21/3. Tuy nhiên, đến 21h56 giờ địa phương cùng ngày (1h56 giờ Việt Nam ngày 22/3), bản tin đã được cập nhật và xóa mọi dữ liệu thống kê về số lính tử trận. Bản cập nhật xuất hiện trên trang web của báo Nga ngay sau khi bản tin gốc thu hút sự chú ý của độc giả trực tuyến và được đông đảo chia sẻ lại trên mạng xã hội.
Komsomolskaya Pravda sau đó ra tuyên bố cho hay, "quyền quản trị giao diện trang web đã bị tấn công và thông tin giả mạo đã được chèn vào ấn phẩm". Tờ báo nói "các thông tin không chính xác đã bị loại bỏ ngay lập tức".
Kể từ ngày 2/3, nhà chức trách Nga không công khai quân số thương vong của nước này trong cuộc chiến ở nước láng giềng. Song, theo CNN, dữ liệu bị xóa bỏ của Komsomolskaya Pravda tương đối trùng khớp với các ước tính của tình báo Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine quả quyết, số lính Nga tử trận khi tham chiến ở nước này cao hơn nhiều so với số liệu được Điện Kremlin công bố.
Trong báo cáo tình hình chiến sự được công bố tối 21/3, quân đội Ukraine cho hay, các lực lượng Nga đang kiểm soát hành lang trên bộ với Crưm và ngăn chặn việc tiếp cận Biển Azov. Thành phố Sumy cũng bị phong tỏa một phần trong lúc quân Nga tiếp tục pháo kích thành phố miền bắc Kharkiv.
Nhà chức trách Ukraine cũng tố cáo phía Nga đang xúc tiến "các chiến dịch tuyên truyền tích cực" nhằm thuyết phục các thành viên lực lượng vũ trang Belarus tham chiến cùng họ ở Ukraine.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, các lực lượng Nga tiếp tục sử dụng mạng lưới sân bay của Belarus và đang cố gắng xây dựng lại đoạn đường sắt từ Valuyki đến Kupyansk để cải thiện khâu hậu cần cho chiến dịch.
Theo quân đội Ukraine, ngày 21/3, họ đã cản trở được 13 cuộc tấn công của Nga, phá hủy 14 xe tăng, 8 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép hạng nhẹ đa năng, 3 hệ thống pháo và 4 xe quân sự, trong khi các đơn vị phòng không bắn trúng 2 mục tiêu trên không của đối phương.
Đại diện Kiev ước tính các lực lượng Nga mất khoảng 300 thành viên trong 24 giờ qua, nâng tổng số lính tử trận lên hơn 15.000 người.
Các hãng thông tấn phương Tây thừa nhận, họ không thể xác minh các dữ liệu trên một cách độc lập.
Theo CNN, quân Nga đang tăng cường oanh tạc nhiều đô thị lớn của Ukraine và tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố cảng Mariupol, miền đông đất nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các lực lượng Nga đang tìm cách biến Mariupol "thành tro tàn", nhưng ông tin thành phố sẽ chống chịu được.
Mariupol, nơi sinh sống của khoảng 450.000 dân trước chiến tranh, đã bị quân Nga tấn công gần như liên tục kể từ đầu tháng 3. Các hình ảnh cho thấy thành phố bị tàn phá nghiêm trọng do trúng bom đạn và tên lửa.
Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu hôm 21/3 cáo buộc "những gì đang xảy ra ở Mariupol là tội ác chiến tranh quy mô lớn".
Trong một thông điệp video mới, Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân nước này tiếp tục chiến đấu và "làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào của mình". Ông Zelensky nói, kể từ khi chiến sự bùng phát, Ukraine đang chứng kiến "ngày càng nhiều anh hùng" và dân thường nước này "đang trỗi dậy", kháng cứ mạnh mẽ đến mức phía Nga "không tin đó là sự thật".
Cùng ngày, chính quyền Kiev cho biết, 8 người đã thiệt mạng, nhiều tòa nhà và xe hơi bị hư hại nặng khi các lực lượng Nga ném bom trung tâm thương mại Retroville ở quận tây bắc Podilsky. Đây là vụ tập kích lớn nhất nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ cuối tháng 2. Quân đội Nga bác bỏ cáo buộc nhắm bắn các mục tiêu dân sự, đồng thời đổ lỗi cho phía Ukraine đã sử dụng các tòa nhà dân sự và trung tâm mua sắm không còn hoạt động trong thành phố để làm vỏ bọc che giấu đạn dược và các hệ thống pháo phản lực tên lửa.
Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) thống kê, ít nhất 925 dân thường đã thiệt mạng và 1.459 người khác bị thương kể từ đầu cuộc chiến. OHCHR thừa nhận, con số thương vong thực tế có thể cao hơn đáng kể, đặc biệt trong những ngày gần đây do "việc tiếp nhận thông tin từ một số địa điểm đang diễn ra giao tranh dữ dội gặp trở ngại và nhiều báo cáo vẫn đang chờ chứng thực".
Theo phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã thiết lập các trung tâm "Chấm xanh” là “điểm dừng chân an toàn cho trẻ em và phụ nữ” của các gia đình đi lánh nạn, tại nhiều địa điểm khác nhau dọc theo biên giới của các nước láng giềng giáp Ukraine. Chương trình Lương thực thế giới của LHQ cũng cho biết đã tiếp cận hỗ trợ cho hơn 330.000 người Ukraine ở Kiev, Kharkiv và Dnipro.
Phát biểu tại một cuộc họp hàng quý của các lãnh đạo doanh nghiệp, dù không đưa ra bằng chứng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Nga đã dùng các tên lửa siêu thanh để tiến đánh nước láng giềng.
Ông Biden tin, "Tổng thống Nga Putin đang bị dồn vào chân tường" do "không lường trước được mức độ hay sức mạnh đoàn kết" của phương Tây. Lãnh đạo Nhà Trắng trích dẫn hàng loạt nguồn lực Mỹ đã cung cấp cho Ukraine và các nước đồng minh NATO trong khu vực, kể cả khoản đóng góp 2 tỷ USD cho riêng ngân sách NATO và các gói viện trợ quân sự lớn cho Kiev để chống lại quân Nga.
Ông Biden cũng lặp lại cáo buộc về việc Nga có thể ngụy tạo cớ động binh và tấn công bằng vũ khí hóa học. Moscow đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của tổng thống Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/3 triệu Đại sứ Mỹ tới để phản đối về các phát biểu gây tranh cãi gần đây của lãnh đạo Nhà Trắng. Nhà chức trách Nga cảnh báo, động thái có thể đẩy mối quan hệ giữa hai nước "đến bờ vực tan vỡ”.
Theo Reuters, Tổng thống Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ công du châu Âu trong tuần này để tham dự các hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm thể hiện sự đoàn kết của phương Tây, tăng cường trợ giúp Ukraine và thông qua góp trừng phạt mới chống Nga.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (15:42)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (15:22)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (15:16)
- Hủy hôn sát ngày cưới sau cú sốc phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình sau 49 ngày bố mất (53 phút trước)
- Sau Thái Lan, tới lượt Indonesia tuyên bố muốn chiếm ngôi vương ASEAN Cup (58 phút trước)
- Người đàn ông gây sốt MXH vì bình thản ngồi ăn giữa vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng (1 giờ trước)
- Kingsley Coman: PSG rất mạnh, nhưng Bayern Munich sẽ đi tiếp (1 giờ trước)
- Truy nã người đàn ông nhận 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại (1 giờ trước)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (1 giờ trước)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (1 giờ trước)