-
TPHCM tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo nguyên tắc học gần nhà -
Tài xế ô tô tập lái bị xử phạt khi bất chấp vượt qua đường sắt lúc đèn đỏ đã bật và cần chắn đang hạ -
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026: Nhiều điều chỉnh đáng chú ý, số lượng thí sinh đạt mức kỷ lục -
Công an làm việc với tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc -
Chu Thanh Huyền gây sốt với khoảnh khắc xắn tay dọn cỗ khi về quê Quang Hải -
Thực hư chuyện nhân viên quán nhậu trúng số 18 tỷ, cầm sấp tiền mặt "tán lộc" cho đồng nghiệp -
Công an vào cuộc điều tra vụ ô tô con đi giật lùi, chặn xe phía sau: Camera hé lộ diễn biến "lạ" -
4 con giáp đón vận may tài lộc, cơ hội làm ăn rộng mở trong quý 2/2026 -
Kinh hoàng xe ô tô lật ngửa, biến dạng hoàn toàn sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ -
Trích xuất camera vụ ứng viên HĐND xã ở Tây Ninh tử vong trước nhà bạn, đã rõ nguồn cơn sự việc
Thế giới
25/12/2024 20:27Báo Nga tiết lộ nóng về vũ khí Triều Tiên sắp nã vào Kiev: Tỷ lệ chặn bằng 0, Oreshnik chưa cần vào cuộc
Vũ khí bí mật từ Triều Tiên
Tờ Moskovsky Komsomolets (MK, Nga) ngày 24/12 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã nhận được một vũ khí bí mật mới, nó có thể sẽ được sử dụng để tấn công Kiev, nhằm đáp trả các cuộc tập kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ và các khu vực do Nga nắm quyền kiểm soát.
Trước đó, sáng 21/12, Kiev đã phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) tấn công thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan cách biên giới với Ukraine hơn 1.000 km, gây thiệt hại cho một số công trình và gây hỏa hoạn.
Cơ quan phụ trách báo chí của lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov cho biết, lực lượng phòng không của họ phát hiện ít nhất 8 UAV trong vụ tập kích.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập kích này.
"Dù là ai và cố gắng tàn phá lãnh thổ Nga đến đâu, họ cũng sẽ đối mặt với thiệt hại lớn gấp nhiều lần và phải hối hận vì những gì đã làm với đất nước chúng ta" – Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.
Liên quan tới vũ khí mà ông Belousov mới nhận được, MK dẫn nguồn từ kênh tin tức INSIDER-T của Nga cho biết, họ đã ghi nhận hình ảnh một đoàn tàu chở vũ khí từ Triều Tiên tới Nga. Ngoài các hệ thống lựu pháo quen thuộc, trong lô vũ khí lần này còn có tên lửa Pukguksong-2 mới nhất của Bình Nhưỡng.
Những tên lửa đạn đạo này, với tầm bắn 1.500 – 2.000km, và trọng lượng đầu đạn khoảng 1 tấn, có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine.
"Khả năng các hệ thống phòng không đánh chặn được chúng gần như bằng 0" – MK cho hay.
Theo một số nguồn tin mà MK nắm được, lực lượng Nga có thể sẽ sử dụng tên lửa Pukguksong-2, thay vì Oreshnik, để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Kazan. Mục tiêu được nhắm đến là các cơ sở quan trọng ở thủ đô Kiev.
Trước đó, MK lưu ý, vào tháng 11 năm nay, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son Hee "đã lần đầu tiên chính thức xác nhận ý định của Triều Tiên nhằm hỗ trợ Nga".
Bà nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga rằng "chúng tôi, không cần nhìn lại bất kỳ ai, phải luôn kiên định và mạnh mẽ hỗ trợ, giúp đỡ quân đội và nhân dân Nga".
Tới ngày 4/12, hãng thông tấn KCNA thông báo, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được các nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên nhất trí trong tháng 6/2024 đã chính thức có hiệu lực.
Điều thứ 4 trong Hiệp ước nêu rõ: "Nếu một trong hai phía phải hứng chịu cuộc tấn công vũ trang từ bất cứ quốc gia nào và rơi vào tình trạng chiến tranh thì phía còn lại trong hiệp ước sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và mọi phương thức hỗ trợ khác có thể".
Hiện tại, theo MK, một câu hỏi đang được đặt ra là: Việc Bộ Quốc phòng Nga nhận vũ khí mới có đồng nghĩa với việc kế hoạch trả đũa bằng tên lửa Oreshnik sẽ bị hoãn vô thời hạn hay không?
Trước đó, các quan chức Mỹ dự đoán Nga sẽ sớm phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik lần thứ hai nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, sau vụ phóng đầu tiên ngày 21/11 để đáp trả việc Ukraine bắn tên lửa tầm xa phương Tây vào lãnh thổ Nga.
Tuy nhiên, MK dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết, Kremlin đang xây dựng phản ứng cứng rắn đối với các hành động của Kiev. Do đó, trong tương lai gần, Oreshnik có thể được triển khai lần nữa.
Cũng theo nguồn tin, các thành phố Ukraine nằm trong khu vực vùng ảnh hưởng của Oreshnik sẽ được cảnh báo trước và có 24h để sơ tán ngay lập tức.
"Biện pháp này nhằm thể hiện sức mạnh của Nga, đồng thời là lời cảnh báo cuối cùng đối với chính quyền Kiev và các đồng minh của họ" – Nguồn tin nhấn mạnh.
Nga có thể tấn công đúng dịp Năm mới
Đề cập tới khả năng Nga phát động tấn công bằng tên lửa Oreshnik trong cuộc phỏng vấn với News.ru, chuyên gia quân sự Nga Anatoly Matviychuk dự đoán, lực lượng Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công trả đũa vào đêm Giao thừa để đưa Ukraine vào vị thế mà họ buộc phải quyết định: Dùng nỗ lực để kết thúc hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự?
Ông lưu ý, hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Do đó, đây sẽ là một trong những ưu tiên của quân đội Nga. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ tấn công vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine ở Kiev và Lviv.
Trước đó, khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ở Kazakhstan ngày 28/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, "Nga có thể sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới của mình tấn công 'các trung tâm ra quyết định' ở thủ đô Kiev để đáp trả việc Ukraine bắn tên lửa phương Tây vào lãnh thổ Nga".
Theo hãng tin Reuters (Anh), cho tới nay, Nga vẫn chưa lần nào tấn công các cơ quan của chính phủ, Quốc hội Ukraine hoặc Văn phòng Tổng thống Ukraine trong suốt cuộc chiến kéo dài 33 tháng qua.
Thủ đô Kiev đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các hệ thống phòng không, tuy nhiên, ông Putin lưu ý, tên lửa Oreshnik "không thể bị đánh chặn".
Tổng thống Nga cho biết, hiện tại, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Nga đang lựa chọn các mục tiêu để tấn công trên lãnh thổ Ukraine.
"Đó có thể là các cơ sở quân sự, doanh nghiệp quốc phòng - công nghiệp hoặc các trung tâm ra quyết định ở Kiev" - Ông Putin nói.
Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng sức mạnh của Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần đến đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này được thiết kế để tấn công cực kỳ chính xác, đảm bảo các mục tiêu có giá trị cao bị bắn trúng với "độ chính xác chết người".
Theo Minh Minh (Nguoiduatin.vn)
- Vượt eo biển Hormuz: Tàu Thái Lan trúng đạn, tàu chở 63.000 tấn LNG về Việt Nam an toàn (19:14)
- Vây bắt tội phạm, công an tiện tay “mượn” xe người dân dựng ven đường và cái kết mỹ mãn (29 phút trước)
- FIFA và Mỹ chính thức lên tiếng về số phận của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Phá nhanh vụ trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 300 triệu đồng tại chung cư cao cấp ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Tổng tài Campuchia sang Việt Nam làm rể: Hàng ngày phụ vợ nhặt điều, rửa xe tiền tỷ cho bố vợ (2 giờ trước)
- Phiên 11/3: VN-Index tăng mạnh nhất nửa năm sau cú giảm kỷ lục, điều gì kéo thị trường đi lên? (2 giờ trước)
- Bi kịch gia đình từ chiếc áo thất lạc: Người cháu lĩnh 25 năm tù (2 giờ trước)
- Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân dừng mua can nhựa tích trữ, đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục (2 giờ trước)
- TPHCM tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo nguyên tắc học gần nhà (2 giờ trước)
- Bích Phương gây tranh cãi tại concert: Từ diện mạo lạ lẫm đến mức cát-xê nửa tỷ đồng (3 giờ trước)