-
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội
Thế giới
29/01/2016 02:19Báo quốc tế nói về cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII
![]() |
| Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Xinhua/VNA |
Hãng truyền thông Al Jazeera đưa tin đậm nét về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ, và đây là kết quả "củng cố nguyên tắc đồng thuận" trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận định rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền kinh tế của Việt Nam.
NYTimes dẫn lời ông Frederick Burke, chuyên gia tại hãng luật Baker & McKenzie, cho rằng sự thành công của Đại hội XII là "tín hiệu đáng mừng" cho thấy quá trình chuyển giao lãnh đạo ở Việt Nam đã diễn ra "suôn sẻ", "phản ánh sự ổn định chính trị và thượng tôn pháp luật" của đất nước.
Tờ báo này điểm lại chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái và cho rằng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Cũng theo NYTimes, ông Nguyễn Phú Trọng là người góp phần thúc đẩy tiến trình Việt Nam gia nhập TPP, mở ra cơ hội phát triển và hội nhập rất lớn cho nền kinh tế đất nước.
USA Today dẫn lời Christian Lewis, chuyên gia phân tích rủi ro chính trị ở Eurasia Group, cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được vị thế hiện nay của mình. Theo đó, sau Đại hội XII, Việt Nam sẽ tiếp tục mối quan hệ cân bằng, ổn định với các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc và Mỹ.
Chuyên gia này chỉ ra rằng dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, hệ thống chính trị ổn định của Việt Nam là một điểm thu hút rất lớn, khi so sánh với các nước trong khu vực như Thái Lan.
Xinhua dẫn lại lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sau 8 ngày làm việc "với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, đổi mới, Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra được 200 Đảng viên tiêu biểu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên trên cả nước, để cùng chung sức gánh vác trách nhiệm nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó".
VOA dẫn lời Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Qúy Thọ thuộc Học viện Chính sách và Phát triển ở Hà Nội, cho rằng các nhà lãnh đạo mới được bầu ra sau Đại hội XII biết rõ Việt Nam cần phải chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh và hội nhập với thế giới, nhất là khi Việt Nam gia nhập TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
![]() |
| Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nhật Minh |
Hãng tin Channel News Asia dẫn lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi tái đắc cử rằng "công việc sắp tới nặng nề", đồng thời cam kết sẽ tiếp tục "phát triển dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp".
Hãng này điểm lại những gương mặt được bầu vào Bộ Chính trị khóa mới, và trích lời ông Burke cho rằng kết quả bầu cử nhân sự của Đại hội XII thể hiện "sự tiếp nối theo xu thế của thế kỷ 21, xu thế của sự chuyên nghiệp, với những người sẵn sàng xắn tay áo lên để giải quyết công việc".
USA Today cho rằng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ cần nỗ lực hết mình để duy trì sức phát triển của nền kinh tế, với tỷ lệ tăng trưởng 6,7% trong năm qua. Đây là kết quả tăng trưởng tốt nhất của Việt Nam trong 5 năm qua, khi vốn đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục 14,5 tỷ USD. Theo hãng này, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và chi phí sản xuất ngày càng đắt đỏ, các nhà đầu tư và sản xuất nước ngoài sẽ hướng tới những quốc gia như Việt Nam.
Hãng tin Mỹ này chỉ ra rằng việc khai thác các lợi thế mà TPP mang lại sẽ là một thách thức lớn cho các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, đòi hỏi họ phải thực sự đẩy mạnh cải cách kinh tế, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, chẳng hạn như sự kém hiệu quả của các tập đoàn kinh tế nhà nước hay tình trạng nợ xấu ở các ngân hàng.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Nhiều mẫu iPhone đứng ngoài cuộc chơi AI mới của Apple (17 phút trước)
- Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? (28 phút trước)
- Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng, là nhà báo sắc sảo vẫn "sập bẫy" (41 phút trước)
- Nam thanh niên thoát cửa tử sau khi bị xe tải cán qua người trước cửa nhà (48 phút trước)
- Video ĐT Senegal bị kiểm tra an ninh khi đặt chân đến Mỹ khiến khán giả bị sốc (48 phút trước)
- Bắt tạm giam nhóm đối tượng rước quan tài có người sống bên trong nhảy múa giữa phố ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- 38 chuyến bay bị ảnh hưởng vì drone và diều xuất hiện gần sân bay trong hai ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Kim Soo Hyun chính thức trở lại sau hơn 1 năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào đời tư (1 giờ trước)
- Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? (1 giờ trước)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (1 giờ trước)

