-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
21/12/2018 21:25Bão tố bủa vây Trump ở Washington vì Bộ trưởng Mattis từ chức
"Tổng thống Trump đang đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn. Thị trường đã giảm thêm 500 điểm nữa, Tướng Mattis từ chức và chúng tôi biết ông ấy có những bất đồng thực sự với Tổng thống về Syria và những vấn đề khác", Lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh.
Ông Schumer nói thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis là một trong một vài biểu tượng của sức mạnh và sự ổn định trong chính quyền đang hỗn loạn.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio thì cảnh báo, việc ông Mattis từ chức cho thấy rõ rằng Mỹ đang mắc phải một loạt các lỗi chính sách nghiêm trọng sẽ gây nguy hiểm cho đất nước, gây thiệt hại cho các liên minh đồng minh và giúp các đối thủ củng cố quyền lực.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bình luận qua Twitter rằng, Bộ trưởng Mattis là một người đàn ông có trí tuệ và liêm chính, người đã chiến đấu chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong nhiều thập kỷ và mang lại nhiều lời khuyên quân sự hữu ích cho ông Trump.
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nhấn mạnh, nước Mỹ đã trở thành một quốc gia an toàn hơn và xây dựng được một lực lượng dẫn đầu mạnh mẽ hơn ở nước ngoài khi ông Mattis là người đứng đầu Bộ Quốc phòng.
Trước đó, hôm 20.12, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis trong một lá thư từ chức cho biết sẽ rời Nhà Trắng vào cuối tháng 2 với lý do Trump cần tìm một người đứng đầu Lầu Năm góc có quan điểm phù hợp hơn với chính ông. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút hoàn toàn quân Mỹ khỏi Syria.
Theo Minh Nhật (Dân Việt)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (56 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (58 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)