Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) vừa đăng xã luận làm rõ bối cảnh và lý do liên quan đến việc hai tướng lĩnh cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị đưa vào diện điều tra, nhấn mạnh quyết tâm “không vùng cấm” trong chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh.
Báo Trung Quốc nêu lý do 2 tướng cấp cao bị điều tra - 1
Hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập (Ảnh: Reuters).

Bài xã luận được PLA Daily đăng tải ngày 25/1, chỉ một ngày sau khi Trung Quốc công bố mở cuộc điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Theo thông báo chính thức, ông Trương là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, còn ông Lưu giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Theo PLA Daily, quyết định điều tra hai tướng lĩnh này một lần nữa cho thấy lập trường dứt khoát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, với thông điệp rõ ràng rằng không có ngoại lệ hay sự dung thứ, bất kể người đó giữ cương vị nào.

Bài viết nhấn mạnh đây là minh chứng cho quyết tâm kiên trì chống tham nhũng của Đảng và quân đội Trung Quốc, đồng thời thể hiện quan điểm cứng rắn rằng mọi hành vi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. PLA Daily đánh giá cuộc điều tra là một kết quả quan trọng của công cuộc chỉnh đốn nội bộ, phản ánh sức mạnh và ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo.

Theo lập luận của tờ báo, với tư cách là các cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, ông Trương và ông Lưu bị nghi ngờ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sự tin cậy mà Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương dành cho họ. Hai tướng này bị cáo buộc gây ra những tác động tiêu cực về chính trị và tham nhũng, đe dọa sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đồng thời làm suy yếu nền tảng cầm quyền.

PLA Daily cho rằng các sai phạm bị nghi ngờ còn làm tổn hại hình ảnh và uy tín của ban lãnh đạo Quân ủy Trung ương, ảnh hưởng đến nền tảng chính trị, tư tưởng của sự đoàn kết và phát triển trong toàn quân. Việc điều tra hai tướng lĩnh vì thế được xem là cần thiết để quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc chỉnh đốn toàn diện, tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng lực lượng.

Bài xã luận khẳng định dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội nước này sẽ kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện trì trệ, suy thoái và tham nhũng, nhằm bảo đảm luôn là lực lượng vũ trang mà Đảng và nhân dân có thể tuyệt đối tin tưởng.

PLA Daily cũng kêu gọi đội ngũ đảng viên, cán bộ trong quân đội, đặc biệt là những người giữ vị trí cao, phải không ngừng củng cố lý tưởng và niềm tin, nâng cao liêm chính chính trị, cải thiện tác phong công tác, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyết sách lớn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục có các động thái mạnh tay nhằm chống tham nhũng trong quân đội. Tháng 10/2025, nước này thông báo mở điều tra tham nhũng đối với 9 sĩ quan quân đội, trong đó có việc khai trừ hai tướng cấp cao Hà Vệ Đông và Miêu Hoa khỏi quân đội.

Trước đó, năm 2024, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi bị cách chức vì các sai phạm, bao gồm nghi vấn nhận hối lộ. Cùng năm, người tiền nhiệm của ông là Ngụy Phượng Hòa cũng bị khai trừ khỏi Đảng và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố để điều tra các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Thùy Dương (SHTT)