-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
11/04/2023 20:51Báo Trung Quốc nêu lý do Nga không thể đứng đằng sau vụ rò rỉ tài liệu Mỹ
Tuy nhiên một bài phân tích trên tờ Hoàn cầu Thời báo đã loại bỏ khả năng Nga đứng đằng sau vụ rò rỉ tài liệu của Mỹ. Vì nếu vụ việc có liên quan đến Nga, họ sẽ muốn "giữ kín thông tin và sử dụng nó theo hướng có lợi cho mình" thay vì công bố rộng rãi.
“Nếu Nga có được những tài liệu mật này, họ sẽ không đăng chúng lên mạng, vì điều này sẽ khiến Mátxcơva bị đứt nguồn cung cấp tài liệu”, một chuyên gia tình báo và an ninh quốc tế giấu tên của Trung Quốc nói với Hoàn cầu Thời báo. Chuyên gia này khẳng định giả thiết Nga có liên quan là “không hợp lý”.
Nguồn tin lập luận rằng "không có lý do gì để Nga cho đối phương của mình biết rằng họ đã thu được thông tin tình báo, bởi vì điều này cũng sẽ khiến đối phương của họ thay đổi kế hoạch, khiến thông tin tình báo quân sự vốn khó thu thập trở nên vô dụng."
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi vụ rò rỉ là "khá thú vị" và nói rằng không có gì ngạc nhiên khi Mátxcơva bị đổ lỗi. "Bạn và tôi biết rằng họ có xu hướng luôn đổ lỗi mọi thứ cho Nga. Nói chung, đó là một căn bệnh. Vì thế không có gì để bình luận", người phát ngôn nói với các phóng viên hôm thứ Hai.
Các nhà bình luận được Sputnik phỏng vấn đã bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của các tài liệu. Trong khi những người khác chỉ ra rằng rất khó có khả năng các tài liệu được công bố trên các phương tiện truyền thông mà không có sự chấp thuận của cơ quan an ninh quốc gia.
Lầu Năm Góc hiện đang xác minh những tài liệu này. "Chúng trông như thật", một quan chức Mỹ nói với CNN. CNBC News cũng đưa tin hôm thứ 8/4 rằng các tài liệu xuất hiện trực tuyến "có khả năng là thật" và "là kết quả của một vụ rò rỉ", nhưng một số tài liệu có thể đã bị thay đổi trước khi được đăng.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)