Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa khẳng định sẽ thực hiện chuyến thăm New York sắp tới, bất chấp lời đe dọa từ Thị trưởng thành phố, ông Zohran Mamdani, về việc sẽ ra lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Israel theo trát của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
04-1764815284-bat-chap-de-doa-bi-bat-giu-thu-tuong-netanyahu-van-xac-nhan-lich-trinh-tham-new-york.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến diễn ra vào ngày 3/12, khi được hỏi về kế hoạch chuyến đi, Thủ tướng Netanyahu đã trả lời dứt khoát: “Đúng vậy, tôi sẽ đến New York.”

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra sau khi ông Mamdani, người sẽ chính thức nhậm chức vào tháng tới, công khai tuyên bố sẽ chỉ đạo cảnh sát New York bắt giữ các lãnh đạo quốc gia bị truy nã theo lệnh của ICC, bao gồm cả Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ICC năm ngoái đã khẳng định rằng họ có đủ cơ sở hợp lý để tin rằng Thủ tướng Israel phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza—một cáo buộc mà Israel kiên quyết bác bỏ.

Khi được đề nghị bình luận về khả năng đối thoại với ông Mamdani, Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp này có thể diễn ra, nhưng với điều kiện “nếu ông ấy thay đổi quan điểm và nói rằng chúng tôi có quyền tồn tại.”

Ông Zohran Mamdani sẽ là người Hồi giáo và người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ lãnh đạo tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Vị chính trị gia này đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ quyền tồn tại của Israel, song lại từ chối công nhận Israel với tư cách là một nhà nước Do Thái.

Bất chấp lời cảnh báo từ Thị trưởng đắc cử, các chuyên gia đánh giá khả năng bắt giữ Thủ tướng Netanyahu gần như là bất khả thi. Đồng thời, thẩm quyền thực sự của ông Mamdani đối với hành động này vẫn là một vấn đề gây tranh cãi.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện lập trường kiên quyết bảo vệ Israel, thậm chí áp đặt các lệnh trừng phạt lên các công tố viên và thẩm phán thuộc ICC.

New York là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, địa điểm Thủ tướng Netanyahu thường xuyên lui tới để tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên. Với tư cách nước chủ nhà, Mỹ có nghĩa vụ cấp thị thực cho những cá nhân đến tham gia công việc chính thức của Liên Hợp Quốc theo thỏa thuận. Tuy nhiên, tình huống phức tạp từng xảy ra hồi tháng 9, khi chính quyền Trump từ chối cho lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas nhập cảnh, cho thấy chính sách ngoại giao có thể tạo ra ngoại lệ.

New York cũng là nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel, thêm vào ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đã được xác nhận này.

QT (SHTT)