-
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới
Thế giới
26/02/2021 16:00Bát sứ mua giá 35 USD nay được rao bán nửa triệu USD
CNN ngày 25/2 dẫn lời tổ chức đấu giá Sotheby's cho biết, chiếc bát được chủ sở hữu (không tiết lộ danh tính) phát hiện trong một cửa hàng bán đồ cũ ở New Haven, bang Connecticut, Mỹ hồi năm 2020. Người đàn ông khi đó còn “không thèm mặc cả”, trả luôn 35 USD như giá rao bán.
Ngay sau khi mua được chiếc bát, người này đã chụp ảnh và gửi tới các chuyên gia đấu giá để thẩm định.
Chiếc bát sứ nhỏ màu trắng, trang trí họa tiết tinh xảo hình hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa lựu, đường kính khoảng 15 cm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia xác định chiếc bát do triều đình nhà Minh sản xuất dưới thời Hoàng đế Vĩnh Lạc (1403-1424).
Đây là thời kỳ đáng chú ý với kỹ thuật gốm sứ đặc biệt. “Công nghệ” sản xuất chiếc bát này không được sao chép lại trong các đời vua sau này của nhà Minh, cũng như các triều đại kế tiếp.
“Chất lượng chiếc bát tuyệt chưa từng thấy. Ngoài màu xanh đặc trưng, chiếc bát có tất cả dấu hiệu mà người ta mong chờ trong triều đại Hoàng đế Vĩnh Lạc thuộc triều nhà Minh”, bà Angela McAteer, Trưởng phòng tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc của nhà đấu giá Sotheby’s, nhấn mạnh.
Chiếc bát cổ được gọi là “bát hoa sen”, bởi có hoa văn hình hoa sen trên thân ngoài và nước men bóng mượt. Nó được định giá từ 300.000 - 500.000 USD, cao gấp khoảng 14.000 lần mức giá mà chủ nhân mua lại ban đầu.
Theo đại diện của Sotheby's, chỉ có 5 chiếc bát tương tự còn sót lại trên thế giới, trong đó có những chiếc đang được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện quốc gia ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Bảo tàng Anh và Bảo tàng Victoria & Albert ở London (Anh).
Dự kiến món cổ vật này sẽ xuất hiện tại phiên đấu giá ngày 17/3 trong sự kiện "Tuần lễ châu Á" của Sotheby's. Ngoài "bát hoa sen", những cổ vật khác có nguồn gốc Trung Quốc cũng được mang ra đấu giá gồm một chiếc bát bằng bạc được trang trí tinh xảo từ thời nhà Đường và một bình ngọc bích từ thế kỷ 18. Mỗi món đều được định giá 1,5 triệu USD.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi (09:09)
- Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? (09:03)
- Tuyên án vụ 300 học viên phá trại cai nghiện ở An Giang: 64 bị cáo lãnh án thích đáng sau màn náo loạn kinh hoàng (09:01)
- Đem con trao lại cho chồng cũ vì nhà chồng mới không nhận, lời giải thích của vợ cũ làm tôi cạn lời (12 phút trước)
- Honda SH Mode 2027 chính thức ra mắt: Đạt chuẩn khí thải Euro 4, nâng cấp loạt công nghệ, giá từ 60,79 triệu đồng (27 phút trước)
- Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu (37 phút trước)
- Hành động kỳ quặc tại bảo tàng Louvre: Hai du khách bị bắt vì tự ý dán tranh cạnh kiệt tác Mona Lisa (40 phút trước)
- Cựu sao Ngoại hạng Anh gặp sự cố hy hữu, bị xe lu cán trúng chân ngay trên sân bóng Thái Lan (44 phút trước)
- Nghệ sĩ Cát Tường đóng cửa quán cà phê hoài cổ sau thời gian dài phải bù lỗ (48 phút trước)
- SUV điện Trung quốc thiết lập kỷ lục khí động học toàn cầu, sạc 10 phút đi 500 km (54 phút trước)