-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Thế giới
27/04/2023 04:45Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ông Biden có lợi thế gì so với cuộc tranh cử giữa đại dịch năm 2020?
Khi nước Mỹ trở lại bình thường, Tổng thống Biden sẽ có thể xuất hiện tại các sự kiện vận động tranh cử đông đúc hoặc phát biểu về các chính sách của mình từ Vườn Hồng Nhà Trắng.
Và vì chiến dịch tranh cử năm 2024 sẽ khác rất nhiều so với chiến dịch năm 2020 khi COVID-19 còn đang hoành hành, ông Biden cũng sẽ không thể giữ nguyên cách tranh cử từng giúp ông giành được ghế tổng thống cách đây ba năm. Việc này mang đến cả cơ hội và thách thức cho nhà lãnh đạo Mỹ.
Các lệnh phong tỏa đã khiến chiến dịch tranh cử năm 2020 trở nên bớt mệt mỏi hơn nhiều, đến mức ông Donald Trump thường xuyên cáo buộc ông Biden, hiện 80 tuổi, phớt lờ cử tri. Nhưng việc phải tránh đám đông cũng khiến ông Biden khó khơi dậy sự nhiệt tình của những người ủng hộ.
“Nếu có bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào được hưởng lợi từ việc vận động trực tuyến của năm 2020, thì đó chính là Joe”, chiến lược gia đảng Dân chủ Nicole Brener-Schmitz cho biết. “Nhưng ông ấy đã thể hiện trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình rằng ông ấy hoàn toàn có khả năng đi công tác, tham dự các cuộc mít tinh, các sự kiện.”
Các cố vấn của ông Biden nói rằng đại dịch đã khiến cách vận động tranh cử phải thay đổi. Cử tri Mỹ đã thích nghi với việc sử dụng các nền tảng khác nhau để tương tác với giới chính trị và các ứng cử viên. Nhóm của ông Biden cũng lưu ý rằng đương kim Tổng thống là ứng viên thành công nhất từ trước đến nay ở khía cạnh này, và các cố vấn đặt mục tiêu tiếp tục phát huy bài học của năm 2020, tìm ra những cách mới lạ để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất tới từng cử tri.
Mặc dù chất lượng các bài thuyết trình trực tuyến của ông Biden đã cải thiện theo thời gian khi mọi người quen với việc tranh cử qua thế giới ảo, nhưng ông đôi khi vẫn bị đối thủ Donald Trump làm lu mờ. Nhóm tranh cử của ông Biden khi đó phải dùng cách tạo ra các podcast ngắn. Họ cũng phải nghiên cứu việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1918, khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm do đại dịch cúm.
Chiến dịch năm 2020 cũng là chiến dịch tranh cử đặc biệt vì nó diễn ra khi nước Mỹ đang trải qua các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.
Tuy nhiên, việc ông Biden không thể thuyết phục Quốc hội thông qua cải cách tư pháp hình sự lớn đã khiến một số nhà hoạt động da màu vỡ mộng.
Một cuộc thăm dò của AP và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC vào tuần trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người da màu dành cho tổng thống là 58%, giảm mạnh so với tỷ lệ khoảng 9/10 người tán thành ông Biden trong những tháng đầu tiên ông nhậm chức.
Chỉ khoảng một nửa số thành viên Đảng Dân chủ được hỏi cho biết họ muốn ông Biden tái tranh cử, nhưng 81% cho biết ít nhất họ có thể sẽ ủng hộ ông trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Tuy nhiên trong cộng đồng những người da màu, tỷ lệ này thấp hơn. Chỉ 41% người được hỏi nói rằng họ muốn ông Biden tái tranh cử và 55% cho biết họ có khả năng ủng hộ ông trong cuộc tổng tuyển cử.
Ngoài ra, các câu hỏi về sức khỏe của ông Biden sẽ trở nên đáng quan tâm hơn trong lần tranh cử này, vì nếu đắc cử, ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 86.
Các trợ lý thừa nhận rằng việc đi lại và sự khắc nghiệt của một chiến dịch tranh cử tổng thống bình thường là rất tàn khốc, nhưng không thể so sánh với công việc của một tổng thống, bao gồm những chuyến công du xuyên lục địa dày đặc và những cuộc gọi lúc nửa đêm về các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Nhóm của ông Biden đang tập trung vào khả năng tái tranh cử với ông Trump. Tuy nhiên, ngay cả một trận tái đấu cũng sẽ không giống như năm 2020, vì ông Biden là tổng thống đương nhiệm.
Brener-Schmitz lưu ý rằng người đương nhiệm luôn có lợi thế, có thể khai thác sự ủng hộ trên toàn quốc của đảng Dân chủ, cho phép tổng thống tập trung vào việc kết nối với cử tri.
“Đây là bàn đạp của ông Biden”, Brener-Schmitz nói.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh (15:20)
- Gần 500.000 thí sinh hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong ngày đầu tiên (15:17)
- Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách (15:08)
- HyunA lên tiếng về nghi vấn thay đổi ngoại hình gây xôn xao dư luận (43 phút trước)
- Iran tuyên bố "còn lượng lớn tên lửa chưa dùng", Mỹ điều động 15.000 quân và 200 máy bay (47 phút trước)
- Ngâm bể sục rồi ngủ phòng điều hòa, nam sinh Hà Nội nhập viện vì liệt mặt (48 phút trước)
- 40 nước ủng hộ sơ tán tàu thương mại, thủy thủ bị mắc kẹt ở vùng Vịnh (1 giờ trước)
- Nghịch lý phim Trấn Thành: Doanh thu 450 tỷ đồng nhưng chỉ là "dấu lặng" trên bảng xếp hạng quốc tế (1 giờ trước)
- Hai cầu thủ U17 Việt Nam xuất sắc nhất giải Đông Nam Á là ai? (1 giờ trước)
- Từng "không theo kịp bạn bè", nữ sinh Nam Định xuất sắc giành học bổng tiến sĩ tại đại học top 8 thế giới ở tuổi 22 (1 giờ trước)