Cơn địa chấn từ hồ sơ của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein tiếp tục lan rộng tới Bắc Âu khi Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế Na Uy chính thức vào cuộc, làm rõ những mối quan hệ mờ ám của cựu Thủ tướng Thorbjorn Jagland.
Cựu thủ tướng Na Uy Thorbjorn Jagland. Ảnh: EPA.

Hệ thống chính trị Na Uy đang rung động trước thông tin Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế (Okokrim) khởi động hồ sơ điều tra đối với ông Thorbjorn Jagland, một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng từng giữ chức Thủ tướng Na Uy (1996-1997) và Tổng thư ký Hội đồng châu Âu (2009-2019). Cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn "tham nhũng nghiêm trọng", nhắm vào những đặc quyền và lợi ích tài chính mà ông Jagland có thể đã nhận được từ tỷ phú Jeffrey Epstein trong thời gian đương chức.

Theo các tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, ông Jagland bị phát hiện có mối liên hệ mật thiết với Epstein trong nhiều năm. Đáng chú ý, hồ sơ cho thấy vị cựu Thủ tướng từng lưu trú tại căn hộ sang trọng của tỷ phú này ở Paris vào năm 2015, 2018 và tại New York vào năm 2018. Thậm chí, ông từng lên kế hoạch đưa gia đình tới hòn đảo riêng của Epstein – nơi được coi là trung tâm của các hoạt động tội phạm tình dục – vào năm 2014, dù sau đó chuyến đi đã bị hủy.

Giám đốc Okokrim, ông Pal Lonseth, nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng sẽ làm sáng tỏ liệu các món quà, chuyến đi hay các khoản vay mà ông Jagland nhận được có dính líu đến vị thế chính trị của ông vào thời điểm đó hay không. Đặc biệt, trong giai đoạn phát sinh các liên hệ này, ông Jagland không chỉ lãnh đạo Hội đồng châu Âu mà còn giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban lựa chọn chủ nhân giải Nobel Hòa bình.

Trước những bằng chứng khó chối cãi, bao gồm cả các email trao đổi trực tiếp với Epstein, ông Jagland thừa nhận mình đã có "phán đoán không tốt" khi duy trì mối quan hệ này. Tuy nhiên, luật sư của ông khẳng định thân chủ hoàn toàn bình thản và tin rằng cuộc điều tra sẽ là cơ hội để ông nhận được sự minh oan chính thức trước những đồn đoán của báo chí.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công lý, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết sẽ đề nghị Hội đồng châu Âu tước bỏ quyền miễn trừ của ông Jagland. Trong khi đó, Viện Nobel Na Uy cũng đang ráo riết yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng từ cựu Chủ tịch của mình.

Hồ sơ Epstein không chỉ gọi tên ông Jagland mà còn kéo theo hàng loạt nhân vật quyền lực khác tại Na Uy vào vòng xoáy bê bối. Nhà ngoại giao Mona Juul đã bị đình chỉ công tác, trong khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa thông báo rà soát độc lập đối với CEO Borge Brende (cựu Ngoại trưởng Na Uy). Thậm chí, tình bạn giữa Thái tử phi Mette-Marit và tỷ phú Mỹ cũng bị phơi bày chi tiết trong đợt công bố tài liệu này.

Mặc dù việc xuất hiện trong hồ sơ không đồng nghĩa với việc tham gia vào các hoạt động tội phạm của Epstein, nhưng sự việc đã gây rúng động công chúng khi lột trần mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của vị tỷ phú quá cố. Đối với Na Uy, đây không chỉ là một vụ án kinh tế mà còn là bài kiểm tra về tính minh bạch và đạo đức của những biểu tượng quyền lực hàng đầu đất nước.

QT (SHTT)