Từng là những biểu tượng quyền lực không thể lay chuyển, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hiện đang đứng trước một bước ngoặt đầy cay đắng khi chính các thành viên trong đảng Dân chủ đã gây áp lực buộc họ phải ra điều trần trước Quốc hội.
Vợ chồng Clinton trong sự kiện hồi năm 2017. Ảnh: Reuters.

Mới đây, một sự kiện hiếm hoi đã xảy ra tại Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ: 9 trong số 21 nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu đề nghị tuyên ông Bill Clinton tội khinh thường Quốc hội. Trong khi đó, 3 nghị sĩ cùng đảng cũng bỏ phiếu chống lại bà Hillary. Động thái "quay lưng" bất ngờ này đã buộc vợ chồng vị cựu Tổng thống phải chấp nhận ra điều trần về những bí ẩn xung quanh hồ sơ Epstein – một vụ bê bối đang làm rung chuyển chính trường Mỹ.

Sự thay đổi này dường như bắt nguồn từ một thế hệ chính trị gia mới, những người ưu tiên sự minh bạch hơn là lòng trung thành cá nhân. Nghị sĩ Maxwell Frost (28 tuổi), thành viên trẻ nhất Quốc hội, thẳng thắn chia sẻ rằng vấn đề không nằm ở di sản của gia đình Clinton mà là sự thay đổi của đảng trong hai thập kỷ qua. Ông khẳng định mục tiêu cao nhất là tìm ra sự thật vì lợi ích của đất nước thay vì bảo vệ các "tượng đài" trong đảng.

Vợ chồng Clinton phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Đồng quan điểm, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez – một gương mặt sáng giá cho cuộc đua tổng thống năm 2028 – nhấn mạnh rằng quyền giám sát của Quốc hội cần phải được tôn trọng, bất kể đối tượng là ai, kể cả những nhân vật kỳ cựu nhất. Thậm chí, một số nhà vận động hành lang tại Washington còn gay gắt cho rằng gia đình Clinton giờ đây chỉ còn là một "gánh nặng" chính trị.

Tỉ lệ ủng hộ ông Bill Clinton đã giảm đáng kể từ mức 69% (năm 2012) xuống còn 48% vào đầu năm 2025. Những đạo luật trong quá khứ hay các bê bối tình dục cũ như vụ Monica Lewinsky đang bị soi xét lại dưới lăng kính hiện đại về quấy rối tình dục và công bằng sắc tộc. Tương tự, bà Hillary Clinton cũng đối mặt với những ý kiến trái chiều; bên cạnh việc là người phụ nữ đầu tiên được một đảng lớn đề cử, bà vẫn bị chỉ trích vì những sai lầm dẫn đến thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trước áp lực điều trần, gia đình Clinton đã gửi văn bản khẳng định họ hoàn toàn không biết gì về các hành vi tội phạm của Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Một số bức hình có mặt ông Clinton trong hồ sơ Epstein. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ/Politico.

Tuy nhiên, không phải tất cả thành viên đảng Dân chủ đều đồng tình với việc "bỏ rơi" vợ chồng Clinton. Các cố vấn lâu năm và những chính trị gia kỳ cựu như Bill Daley hay Philippe Reines cho rằng đây là một sự "ngây thơ" về chính trị. Họ lo ngại rằng đảng Dân chủ đang vô tình tiếp tay cho "chiêu trò" của phe Cộng hòa và tạo điều kiện cho một phiên tòa dàn dựng nhằm hạ bệ các thành viên trong đảng.

Chiến lược gia James Carville, người từng giúp ông Clinton đắc cử năm 1992, cho rằng nỗ lực công kích này có thể phản tác dụng, bởi bà Hillary vốn là người có kinh nghiệm dày dạn trong các cuộc điều trần kéo dài.

Trong khi đó, cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục leo thang khi các nghị sĩ như Ted Lieu tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách buộc ông Donald Trump phải ra điều trần nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện. Dù kết quả thế nào, việc vợ chồng Clinton phải ra đối chất trước Quốc hội đã đánh dấu một kỷ nguyên mới, nơi những "cây đa cây đề" không còn nhận được đặc quyền bảo vệ tuyệt đối từ chính tổ chức của mình.

QT (SHTT)