Căng thẳng leo thang tại Đồi Capitol khi Ủy ban Giám sát Hạ viện chính thức thúc đẩy quy trình pháp lý nhắm vào cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sau những tranh cãi liên quan đến hồ sơ Jeffrey Epstein.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Getty.

Ngày 21/1, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã thực hiện một bước đi quyết liệt khi bỏ phiếu thông qua nghị quyết cáo buộc vợ chồng ông Clinton tội "khinh thường Quốc hội". Quyết định này được đưa ra sau khi cả hai bị cho là đã phớt lờ các trát triệu tập yêu cầu điều trần trực tiếp về mối quan hệ của họ với tỷ phú quá cố Jeffrey Epstein – người đã tự sát trong tù vào năm 2019 khi đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng về xâm hại tình dục và buôn bán trẻ vị thành niên.

Phát biểu về động thái này, Chủ tịch Ủy ban James Comer khẳng định lập trường cứng rắn rằng không một ai, kể cả các cựu lãnh đạo quốc gia, được phép đứng trên luật pháp. Ông nhấn mạnh rằng việc cố tình phớt lờ trát triệu tập của cơ quan lập pháp là hành vi không thể chấp nhận và phải chịu hậu quả thích đáng.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi nằm ở những chuyến đi trong quá khứ của ông Bill Clinton trên chuyên cơ riêng của Epstein vào đầu những năm 2000. Dù vợ chồng cựu Tổng thống chưa bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào liên quan đến hoạt động phi pháp của vị tỷ phú này, nhưng phe Cộng hòa tại Hạ viện khẳng định các dữ kiện hiện có là đủ cơ sở để yêu cầu một buổi điều trần trực tiếp nhằm làm rõ sự việc.

Phía gia đình Clinton đã đưa ra những phản hồi quyết liệt thông qua thư từ chối. Họ lập luận rằng các trát triệu tập từ Ủy ban thiếu mục đích lập pháp rõ ràng và do đó không có giá trị pháp lý. Thay vì xuất hiện trực tiếp, họ đã chọn cách cung cấp các bản khai bằng văn bản về những hiểu biết của mình đối với Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell.

Trong các văn bản này, ông Bill Clinton thừa nhận có sử dụng máy bay của Epstein cho các hoạt động nhân đạo thuộc Quỹ Clinton nhưng khẳng định chưa từng đặt chân đến hòn đảo tư nhân của ông ta. Trong khi đó, bà Hillary Clinton tuyên bố bản thân không có bất kỳ tương tác đáng kể nào với Epstein và hoàn toàn không liên quan đến các chuyến bay hay hòn đảo của tỷ phú này.

Số phận pháp lý của vợ chồng ông Clinton hiện đang nằm trong tay toàn thể Hạ viện Mỹ. Với việc đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát, Hạ viện sẽ sớm tiến hành bỏ phiếu để quyết định có chính thức tuyên bố họ khinh thường Quốc hội hay không. Nếu nghị quyết được thông qua, hồ sơ sẽ được chuyển giao sang Bộ Tư pháp Mỹ để xem xét truy tố hình sự.

QT (SHTT)