Việc Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein vào ngày 19/12 (giờ địa phương) đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên chính trường. Đợt công bố này gây chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện dày đặc của cựu Tổng thống Bill Clinton trong các tình tiết mới, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump lại gần như "vắng bóng" một cách bất ngờ.
20-1766222426-con-dia-chan-ho-so-epstein-su-tuong-phan-day-an-y-giua-bill-clinton-va-donald-trump.jpg
Những hình ảnh được công bố trong đợt giải mật mới nhất hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ vừa được giải mật, cái tên Bill Clinton xuất hiện liên tục đi kèm với nhiều hình ảnh nhạy cảm. Các tài liệu ghi lại cảnh ông Clinton xuất hiện tại một bể bơi cùng Ghislaine Maxwell và một người khác bị che mặt, hay hình ảnh ông ngồi trong bồn tắm nước nóng với một cá nhân đã bị bôi đen danh tính. Dù trước đây ông Clinton từng bày tỏ sự hối tiếc về mối quan hệ với Epstein và khẳng định không biết về các hành vi phạm tội, nhưng những bằng chứng mới này đang trở thành tâm điểm công kích từ phía phe Cộng hòa. Đáp lại, phía ông Clinton cáo buộc Nhà Trắng đang cố tình dùng những bức ảnh mờ nhòe từ hơn 20 năm trước để làm "lá chắn" chính trị.

Trái ngược với sự hiện diện đậm nét của ông Clinton, hồ sơ lần này lại gần như không đề cập đến ông Donald Trump. Điều này gây ngạc nhiên cho dư luận bởi trong các đợt công bố trước đó, tên ông Trump từng xuất hiện trong danh sách hành khách trên máy bay riêng của Epstein. Dù ông Trump từng có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú này trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, tài liệu mới lại không đưa ra chi tiết hay hình ảnh nào liên quan đến ông. Các quan chức tư pháp cho biết ông Trump chưa từng bị cáo buộc sai phạm và bản thân ông cũng phủ nhận mọi sự liên đới đến các hành vi tội ác của Epstein.

20-1766222426-con-dia-chan-ho-so-epstein-su-tuong-phan-day-an-y-giua-bill-clinton-va-donald-trump.jpg
Nhiều trang tài liệu trong đợt giải mật lần này hoàn toàn bị che đen. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đợt công bố này cũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa do mức độ bôi đen quá lớn. Nhiều hồ sơ dài hơn 100 trang bị che kín hoàn toàn, khiến nỗ lực tìm kiếm sự minh bạch trở nên khó khăn. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Dân biểu Thomas Massie đều cho rằng Bộ Tư pháp đã thất bại trong việc thực thi tinh thần của đạo luật công khai hồ sơ mà Quốc hội đã thông qua hồi tháng 11. Các nội dung quan trọng về cách xử lý điều tra, báo cáo nội bộ và email vẫn chưa được lộ diện trong lô hồ sơ này.

Vụ bê bối Epstein giờ đây không chỉ là một hồ sơ tội phạm mà đã biến thành một "vết thương chính trị tự gây" đối với ông Donald Trump. Dù ông đã chỉ đạo điều tra các mối liên hệ của ông Clinton, nhưng các cuộc khảo sát cho thấy niềm tin của cử tri dành cho ông trong vấn đề này đang sụt giảm đáng kể. Chỉ có 44% cử tri Cộng hòa tán thành cách ông xử lý vụ việc Epstein, một con số thấp kỷ lục so với mức ủng hộ chung dành cho ông. Điều này đang đặt ra những thách thức lớn cho vị thế chính trị của ông Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

20-1766222426-con-dia-chan-ho-so-epstein-su-tuong-phan-day-an-y-giua-bill-clinton-va-donald-trump.jpg
Khi tìm kiếm từ khóa "Trump" trên trang web của Bộ Tư pháp về các tài liệu mới được công bố liên quan đến Epstein, không có kết quả nào được hiển thị. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh hai cựu Tổng thống, hồ sơ còn nhắc lại mạng lưới quan hệ rộng lớn của Epstein với nhiều nhân vật quyền lực khác như Steve Bannon, Larry Summers, tỷ phú Peter Thiel và cựu Hoàng tử Anh Andrew. Cùng với đó, bóng đen từ việc ngân hàng JPMorgan phải chi 290 triệu USD để dàn xếp với các nạn nhân sau cáo buộc làm ngơ cho hoạt động buôn bán tình dục của Epstein vẫn là một lời nhắc nhở nhức nhối về quy mô tàn khốc của đường dây này. Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang tiếp tục rà soát hàng trăm nghìn trang tài liệu khác để xem xét khả năng công bố trong tương lai, hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết gây sốc chưa được hé lộ.

QT (SHTT)