Một vụ trộm cắp hy hữu ngay tại dinh thự của Tổng thống Pháp đã bị phanh phui khi hàng loạt đồ dùng bàn tiệc bằng bạc và đồ sứ quý hiếm bị chính nhân viên nội bộ lấy trộm để rao bán trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ tờ Guardian ngày 22/12, dư luận nước Pháp đang chấn động trước vụ việc một nhân viên phụ trách đồ bạc tại Cung điện Élysée cùng hai đồng phạm vừa bị bắt giữ. Nhóm người này bị cáo buộc đã đánh cắp hàng trăm hiện vật giá trị, trong đó có nhiều món đồ thuộc danh mục di sản quốc gia với tổng trị giá ước tính từ 15.000 đến 40.000 Euro (khoảng 17.500 - 47.000 USD).

Vụ việc bắt đầu phát lộ khi Xưởng sản xuất đồ sứ Sèvres – đơn vị danh tiếng chuyên cung cấp vật dụng bàn tiệc cho Điện Élysée – phát hiện nhiều món đồ vốn không bao giờ được bán ra thị trường bỗng dưng xuất hiện trên các trang đấu giá trực tuyến. Ngay sau đó, trưởng bộ phận quản lý đồ bạc của dinh thự Tổng thống đã trình báo về sự thất thoát bất thường này.

22-1766377090-be-boi-tai-dien-elysee-nhan-vien-tuon-hang-tram-bau-vat-quoc-gia-len-san-dau-gia-truc-tuyen.jpg
Phòng chân dung tại Cung điện Élysée, nơi Tổng thống Pháp dùng các bữa ăn thân mật với gia đình và bạn bè - Ảnh: ARCHITECTURAL DIGEST

Quá trình điều tra nội bộ đã nhắm vào một nhân viên phụ trách kho đồ bạc sau khi phát hiện sổ sách kiểm kê của người này có nhiều dấu hiệu chỉnh sửa mờ ám. Thậm chí, các điều tra viên còn tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm đang lên kế hoạch cho những vụ trộm tiếp theo. Điều đáng nói là nghi phạm chính có mối quan hệ tình cảm mật thiết với quản lý một công ty kinh doanh đồ dùng bàn ăn trực tuyến, tạo nên một đường dây khép kín từ khâu "tuồn" đồ ra ngoài đến khâu tiêu thụ.

Khám xét tài khoản trên nền tảng Vinted của các nghi phạm, cơ quan chức năng bàng hoàng tìm thấy những chiếc đĩa có đóng dấu "Không quân Pháp" cùng các gạt tàn độc bản của Xưởng Sèvres. Khoảng 100 hiện vật đã được thu hồi từ tủ cá nhân, ô tô và nhà riêng của các đối tượng. Hiện tại, toàn bộ số hiện vật quý giá này đã được trả lại cho Điện Élysée.

Ba nghi phạm đã phải ra hầu tòa vào ngày 18/12 vừa qua. Các đối tượng bị truy tố với tội danh nghiêm trọng: trộm cắp tài sản lưu động thuộc danh mục di sản quốc gia và tiêu thụ tài sản trộm cắp với tình tiết tăng nặng. Với những tội danh này, các bị cáo có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 150.000 Euro (hơn 175.000 USD).

Dù phiên tòa đã được hoãn đến ngày 26/2/2026, các bị cáo hiện đang bị giám sát tư pháp nghiêm ngặt, bị cấm liên lạc với nhau và bị đình chỉ mọi hoạt động nghề nghiệp liên quan.

Vụ bê bối tại dinh thự Tổng thống diễn ra trong bối cảnh các thiết chế văn hóa của Pháp đang trở thành mục tiêu của tội phạm. Chỉ mới tháng 10 vừa qua, Bảo tàng Louvre đã rúng động bởi vụ trộm trang sức trị giá 102 triệu USD ngay giữa ban ngày. Dù 4 nghi phạm trong vụ án tại Louvre đã bị bắt, nhưng số bảo vật khổng lồ đó vẫn chưa thể tìm thấy, càng làm tăng thêm sự lo ngại về an ninh tại các cơ quan đầu não và các trung tâm di sản của quốc gia này.

QT (SHTT)