Thế giới

Belarus tố trực thăng Ba Lan xâm phạm không phận, Warsaw bác bỏ

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, một chiếc trực thăng của Ba Lan đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này trong chiều 28/9.

“Khoảng 15h20 chiều 28/9 (giờ Minsk), chiếc trực thăng Ba Lan đã xâm nhập Belarus và bay sâu khoảng 1,5km vào lãnh thổ chúng tôi. Tới 16h22, chiếc trực thăng tiếp tục xâm phạm không phận Belarus, và tiến vào khoảng 300m. Chúng tôi đã phải điều động máy bay quân sự tới đáp trả hành động này”, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn thông cáo được Bộ Quốc phòng Belarus đăng trên mạng xã hội Telegram, viết.

Belarus tố trực thăng Ba Lan xâm phạm không phận, Warsaw bác bỏ
Ảnh minh họa. Ảnh: Wikipedia

Bộ Ngoại giao Belarus tối 28/9 đã triệu Ðại biện lâm thời Ba Lan tại Minsk, ông Marcin Wojciechowski đến để phản đối những hành động xâm nhập trên, đồng thời yêu cầu phía Warsaw tiến hành một cuộc điều tra khách quan cũng như thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố như vậy có thể xảy ra trong tương lai.

Trong khi đó, Quân đội Ba Lan tuyên bố những cáo buộc trên của phía Belarus là “vô căn cứ”. “Những dữ liệu được ghi nhận bởi các trạm kiểm soát không lưu và đài radar đã xác nhận rằng không hề có bất kỳ sự xâm nhập nào xảy ra. Quân đội Ba Lan luôn tôn trọng và tuân theo tất cả các quy định liên quan tới quyền bất khả xâm phạm biên giới”.

Theo Al Jazeera, đây là lần thứ hai trong tháng này Belarus tố máy bay Ba Lan xâm phạm không phận. Trước đó, chính quyền Minsk cáo buộc một trực thăng quân sự Mi-24 của Ba Lan hôm 1/9 đã xâm phạm biên giới Belarus tại vùng Grodno, đồng thời công bố đoạn video về sự việc này.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/belarus-to-truc-thang-ba-lan-xam-pham-khong-phan-warsaw-bac-bo-2195652.html