-
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh -
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái -
Tình trạng sức khoẻ nam sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM phải nhập viện, công an vào cuộc điều tra -
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình
Thế giới
06/06/2022 15:09Bệnh đậu mùa khỉ gây lo ngại
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1-6 cho biết số ca đậu mùa khỉ ngoài vùng lưu hành đã lên tới 550, ghi nhận ở ít nhất 30 quốc gia. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 3-6 cho biết đã thống kê được tới 700 ca trên thế giới.
Cùng ngày, Canada báo cáo thêm 77 trường hợp trong lúc Pháp xác nhận số ca đậu mùa khỉ đã tăng lên 51. Riêng Tây Ban Nha ghi nhận thêm 30 ca, nâng tổng số bệnh nhân đậu mùa khỉ tại nước này lên 186 người.
Nhiều chuyên gia cho rằng virus đậu mùa khỉ đã âm thầm lưu hành ngoài châu Phi từ rất lâu. "Có thể đã có sự lây truyền chưa được phát hiện trong thời gian dài. Chúng tôi không rõ điều đó có thể đã kéo dài bao lâu, liệu có phải là vài tuần, vài tháng hoặc có thể là vài năm hay không" - đài CNBC (Mỹ) dẫn lời bà Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật về đậu mùa khỉ của WHO, cho biết.
Trong khi đó, chuyên gia Marc Van Ranst từ Trường ĐH Leuven (Bỉ) nói với đài NBC News rằng không ai tin rằng mầm bệnh đậu mùa khỉ đã "nhảy" ra khỏi châu Phi chỉ vài tuần trước.
Kết quả giải trình tự gien virus từ các mẫu bệnh phẩm ở nhiều quốc gia củng cố cho lập luận trên. Nhóm nghiên cứu từ Trường ĐH Edinburgh (Anh) cho biết các mẫu họ vừa xem xét có nguồn gốc từ một phiên bản đậu mùa khỉ đã được xác định ở Singapore, Israel, Nigeria và Anh từ năm 2017 đến 2019.
Phân tích di truyền tương tự trên các ca đậu mùa khỉ ở Mỹ cũng cho thấy có 2 chủng khác biệt đang lưu truyền: Đa số trường hợp vẫn là phiên bản giống các ca ở châu Âu gần đây nhưng một số mẫu cho thấy đó là phiên bản khác. Cả 2 phiên bản này cũng từng được ghi nhận ở Mỹ vào năm ngoái, trước khi đợt bùng phát mới này xảy ra.
Hãng tin AP dẫn lời bà Jennifer McQuiston, một quan chức CDC Mỹ, cho rằng sẽ cần phân tích mẫu bệnh phẩm của nhiều bệnh nhân hơn nữa để xác định đậu mùa khỉ đã lưu hành ở Mỹ và các nơi khác trong bao lâu. Bà McQuiston nhấn mạnh "sự lây truyền ở cấp độ cộng đồng có thể đang xảy ra" ở các vùng chưa xác định được virus ở Mỹ.
Theo đài CNBC, giới chức y tế Mỹ nhận định thế giới hiện chứng kiến đợt bùng phát đậu mùa khỉ lớn nhất từ trước đến giờ, đồng thời cho rằng virus này đang lây lan nhanh hơn suy nghĩ trước đây. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phân phối 1.200 liều vắc-xin đậu mùa cho những người có nguy cơ cao khắp nước Mỹ. Đây là một phần của chiến lược y tế công cộng nhằm ngăn chặn dịch bùng phát rộng.
Theo thống kê từ CDC Mỹ, 21 ca đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại ít nhất 11 bang của nước này. Tuy nhiên, CDC Mỹ cũng trấn an công chúng rằng đậu mùa khỉ rất khác Covid-19 bởi Covid-19 lây truyền dễ dàng hơn nhiều và xuất hiện khi chưa có vắc-xin hay phương pháp điều trị kháng virus nào.
Chính phủ Mỹ có một kho dự trữ vắc-xin đậu mùa (ngừa được cả đậu mùa khỉ) với hơn 100 triệu liều ACAM2000, được sản xuất bởi Công ty Emergent BioSolutions (Mỹ). Washington cũng đặt hàng 30 triệu liều vắc-xin Jynneos của Công ty Bavarian Nordic (Đan Mạch) từ năm 2010, trong đó 28 triệu liều đã hết hạn.
"Chúng tôi muốn bảo đảm rằng những người có nguy cơ phơi nhiễm cao được tiếp cận nhanh chóng với vắc-xin và nếu mắc bệnh, họ có thể được điều trị thích hợp" - ông Raj Panjabi, Giám đốc cấp cao về an ninh y tế toàn cầu và an ninh sinh học của Nhà Trắng, nhấn mạnh.
Trong khi đó, người phát ngôn của Bavarian Nordic cho biết hãng có kế hoạch tăng sản lượng Jynneos vào mùa hè này. Công ty hiện có khả năng sản xuất đến 30 triệu liều vắc-xin Jynneos mỗi năm.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Hai bé gái bị xâm hại tại nhà nghỉ bởi thanh niên quen biết qua mạng xã hội (17 phút trước)
- Giải mã chiến thuật "đổi vai" giữa Mỹ và Israel trong các chiến dịch ám sát lãnh đạo Iran (28 phút trước)
- Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh (30 phút trước)
- Mã độc DarkSword đe dọa hàng trăm triệu iPhone, nguy cơ mất dữ liệu chỉ sau một cú nhấp (41 phút trước)
- AFC hủy Asian Cup 2031 và 2035, chuyển sang tổ chức vào năm chẵn (45 phút trước)
- Tóc Tiên thừa nhận từng tha thứ cho kẻ "cắm sừng" (51 phút trước)
- "Bẫy" thiên thạch 11 tỷ đồng: Lật tẩy màn kịch tâm linh tinh vi của nhóm lừa đảo liên tỉnh (56 phút trước)
- Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc (58 phút trước)
- Real Madrid đón tin dữ sau trận thắng Man City (1 giờ trước)
- Phải chăng Grab đã sai? (1 giờ trước)