-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
31/05/2022 15:30WHO nói gì về khả năng đậu mùa khỉ trở thành đại dịch toàn cầu
WHO cho rằng hiện vẫn còn "nhiều điều chưa biết" liên quan tới việc các ca nhiễm đậu mùa khỉ tăng nhanh ở các quốc gia bên ngoài châu Phi. Tổ chức này cho biết không nên nhầm lẫn virus đậu mùa khỉ với Covid-19, và nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn còn thấp.
"Tôi không muốn mọi người hoảng loạn hay sợ hãi và nghĩ rằng dịch bệnh này giống Covid-19 hay tệ hơn," Sylvie Briand, giám đốc chuẩn bị và ngăn ngừa dịch bệnh của WHO cho biết trong một cuộc họp báo.
"Đậu mùa khỉ không phải là Covid-19, đó là một chủng virus khác," Briand nói thêm.
Đậu mùa khỉ là bệnh hiếm gặp nhưng thường nhẹ, có các triệu chứng như nổi mẩn, sốt, đau đầu, đau cơ, sưng tấy và đau lưng. Bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc với vết thương, dịch cơ thể hoặc các vật dụng mà người hoặc động vật nhiễm bệnh đã chạm vào.
Các đợt bùng phát đậu mùa khỉ lẻ tẻ đã từng xảy ra ở miền Trung và miền Tây châu Phi, nhưng giới chuyên gia chưa lý giải được nguyên nhân vì sao gần đây xảy ra các đợt bùng phát căn bệnh này ở châu Âu, Bắc Mỹ, Australia, gây ra lo ngại về lay nhiễm cộng đồng.
Tính tới 29/05 đã có 435 ca nhiễm được ghi nhận ở các nước ngoài châu Phi, theo Our World in Data. Hiện chưa có ca tử vong nào được ghi nhận.
Khi được hỏi về khả năng đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay trở thành đại dịch, đại diện WHO Rosamund Lewis nói: "Câu trả lời là chúng tôi vẫn chưa biết rõ, nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy".
Đậu mùa khỉ là virus ADN, nghĩa là virus có ADN trong vật chất di truyền. Giới chuyên gia y tế chưa biết rõ về cấu tạo gene của virus, nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy virus không lây lan và đột biến dễ dàng như SARS-CoV-2, một virus RNA.
"Hiện tại chúng tôi không lo ngại về khả năng xảy ra đại dịch," Lewis nói.
Tuy vậy, Lewis cũng lưu ý rằng số ca nhiễm đậu mùa khỉ tăng nhanh trong thời gian gần đây là đáng điều đáng lo ngại, bởi nó có thể tạo điều kiện cho virus "tận dụng sơ hở" để lây lan từ người sang người nhanh hơn.
Lewis kêu gọi các cá nhân và chuyên gia y tế cảnh giác trước nguy cơ tăng cao của virus và lưu ý triệu chứng. Bà cũng bổ sung rằng người đồng tính và song tính luyến ái cần đặc biệt cẩn thận với virus, dù đây không phải là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.
"Thế giới có cơ hội để chấm dứt đợt bùng phát. Hiện vẫn có một cửa sổ cơ hội," Lewis nói.
Hà An (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (25 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (43 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (53 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)