Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân Covid-19 gặp di chứng tổn thương phổi nhiều tuần sau khi xuất viện

Bệnh nhân Covid-19 vẫn có thể bị tổn thương phổi, khó thở, ho nhiều tuần sau khi xuất viện, một nghiên cứu mới tại Áo cho biết.

Di chứng Covid-19 là vấn đề khiến giới khoa học vẫn còn lo ngại, ngay cả những người "bệnh nhẹ" vẫn có triệu chứng kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng sau khi được xác định đã khỏi bệnh.

Các khoa học tại Áo mới công bố kết quả nghiên cứu ban đầu về quá trình hồi phục của các bệnh nhân Covid-19 nặng, theo The Guardian.

Kết quả cho thấy sáu tuần sau khi xuất viện, 88% các bệnh nhân vẫn bị tổn thương phổi thể hiện trên ảnh chụp CT, trong khi 47% gặp triệu chứng khó thở. Ở thời điểm 12 tuần, các con số này lần lượt là 56% và 39%.

Bệnh nhân Covid-19 gặp di chứng tổn thương phổi nhiều tuần sau khi xuất viện
Ảnh minh họa: AFP/Getty

"Bệnh nhân khỏi Covid-19 vẫn bị tổn thương phổi nhiều tuần sau khi phục hồi," bác sĩ Sabine Sahanic tại Đại học Lâm sàng Innsbruck, một trong những người tham gia nghiên cứu, cho biết.

Tuy vậy, quá trình hồi phục vẫn được ghi nhận. "Dần dần, có thể nhận thấy những chuyển biến tích cực," bà cho biết thêm, lưu ý rằng kết quả nghiên cứu cho thấy việc lên kế hoạch tiếp tục chữa trị cho những bệnh nhân Covid-19 sau khi họ khỏi bệnh là rất quan trọng.

Nghiên cứu cũng cho thấy tuy việc phục hồi Covid-19 có thể kéo dài, nhưng căn bệnh dường như không gây ra xơ phổi, theo các nhà khoa học.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc theo dõi sức khỏe 86 bệnh nhân Covid-19 sau khi xuất viện. 18 trong số 86 người đã từng phải điều trị tích cực.

Đổ tuổi trung bình của các bệnh nhân là 61. Khoảng 60% là nam giới, gần 50% hút thuốc hoặc từng hút thuốc, 65% thừa cân hoặc béo phì.

Các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe bao gồm chụp CT, đo chức năng phổi, khám lâm sàng và được thực hiện hai lần tại các thời điểm sáu tuần và 12 tuần sau khi xuất viện.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện các vấn đề sức khỏe được ghi nhận ở cả những bệnh nhân từng điều trị tích cực lẫn những người không phải điều trị tích cực.

Dung tích phổi để thở của 24 bệnh nhân được xác định chỉ bằng 80% so với người thường tại thời điểm sáu tuần sau khi khỏi bệnh, trong khi con số này là 16 bệnh nhân ở thời điểm 12 tuần sau khi khỏi bệnh. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy dấu hiệu tổn thương tim ở một số ca, tuy vậy tình trạng này cũng được cải thiện theo thời gian.

Dù các bệnh nhân phải điều trị tích cực thường bị tổn thương phổi nặng hơn ở thời điểm xuất viện, nhóm nghiên cứu cho biết khả năng phục hồi của hai nhóm bệnh nhân là như nhau.

Nhóm nghiên cứu không thể loại bỏ khả năng các bệnh nhân có bệnh phổi từ trước, tuy vậy cho biết ảnh chụp CT của họ là thường gặp đối với các ca nhiễm Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)