Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân Covid-19 'khỏi bệnh' đột ngột tử vong 5 ngày sau khi xuất viện

Một người đàn ông đã tử vong tại Vũ Hán vì suy hô hấp, năm ngày sau khi được cho xuất viện ở một bệnh viện dã chiến được xây dựng để điều trị người nhiễm Covid-19.

The Paper dẫn lời vợ bệnh nhân cho biết, Li Liang, 36 tuổi, nhập viện vào hôm 12/02. Sau khi điều trị hai tuần, anh được cho xuất viện và được yêu cầu tự cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày.

Bệnh nhân Covid-19 'khỏi bệnh' đột ngột tử vong 5 ngày sau khi xuất viện
Ảnh minh họa: EPA

Vợ Li Liang nói chồng cô không được khỏe sau khi xuất viện, cảm thấy khô miệng, chướng bụng. Ngày 02/03, Li nói mình đã đổ bệnh và được đưa vào bệnh viện, nhưng anh đã tử vong trong buổi chiều hôm đó.

Giấy chứng tử do Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cấp xác nhận bệnh nhân chết vì Covid-19, cho rằng hiện tượng tắc nghẽn và suy hô hấp đã khiến anh không qua khỏi.

Cũng theo thông tin từ The Paper, bệnh viện Phương Thương - một trong những cơ sở y tế dã chiến tại Vũ Hán - hôm 04/03 đã ra thông báo khẩn cấp về việc nhiều bệnh nhân sau khi xuất viện đã đổ bệnh trở lại, và phải tới các trung tâm y tế tiếp tục điều trị.

Bệnh viện cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể cho tất cả các bệnh nhân để đảm bảo họ đã hết bệnh trước khi xuất viện.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 05/03 thông báo nước này ghi nhận thêm 139 ca nhiễm Covid-19, và 31 trường hợp tử vong. Trong số 139 ca nhiễm mới, 134 ca được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 131 ca tại Vũ Hán.

Tính đến thời điểm hiện tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 80.904 ca nhiễm chủng mới coronavirus, trong đó 3.012 người đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)