Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc đi hiến máu trước khi được chẩn đoán mắc bệnh

Một công chức Hàn Quốc đã tham gia hiến máu nhân đạo một tuần trước khi được chẩn đoán mắc Covid-19.

Theo Global Times, vụ việc xảy ra tại thành phố Daegu, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở Hàn Quốc. Bệnh nhân nói trên bắt đầu có triệu chứng sau khi hiến máu vào 13/02,  và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh vào 23/02.

Bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc đi hiến máu trước khi được chẩn đoán mắc bệnh
Người Hàn Quốc tham gia hiến máu (Ảnh: EFE/EPA)

Theo đài KBS, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng sáu trường hợp bệnh nhân Covid-19 tham gia hiến máu trước khi được chẩn đoán nhiễm virus. Các cơ sở y tế sau đó đã thu hồi số máu mà các bệnh nhân này hiến, tuy vậy cũng đã có ít nhất chín bệnh nhân được truyền máu của người nhiễm Covid-19.

Nhà chức trách Hàn Quốc sáng 09/03 thông báo ghi nhận thêm 248 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 7.382, trong đó có 51 trường hợp tử vong, đa phần là người cao tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp.

Hầu hết các ca nhiễm mới được ghi nhận tại thành phố Daegu và khu vực lân cận. Cụ thể, trong số 248 ca nhiễm mới được ghi nhận có 190 trường hợp ở Daegu và 26 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Daegu là thành phố trực thuộc trung ương về mặt hành chính, nhưng nằm trong tỉnh Bắc Gyeongsang về mặt địa lý.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã có dấu hiệu giảm từng ngày trong thời gian gần đây, sau khi giới chức nước này hoàn tất xét nghiệm mở rộng cho hơn 210.000 thành viên Tân Thiên Địa. Tuy vậy nhà chức trách cho biết họ vẫn cảnh giác trước sự xuất hiện của những ổ dịch mới.

Hầu hết các tỉnh thành lớn tại Hàn Quốc đều đã xác nhận những ca nhiễm mới. Thành phố Seoul ghi nhận thêm 10 ca.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)