-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
22/11/2017 05:24Bệnh nhân tử vong vẫn bị đòi 25.000 USD viện phí
Theo đài BBC (Anh), bệnh viện tư Fortis yêu cầu gia đình bệnh nhân thanh toán 600 mũi tiêm và 1.600 đôi găng tay sau 2 tuần điều trị.
Một người bạn của gia đình bé gái đã bức xúc đăng tải vụ việc lên mạng xã hội Twitter. Trong vòng 1 tuần, câu chuyện được chia sẻ hơn 10.000 lần.
Theo hoá đơn dài tới 20 trang của bệnh viện, gia đình cô bé Adya Singh phải trả 25.000 USD cho tất cả chi phí, bao gồm "rất nhiều" đợt kiểm tra lượng đường trong máu bệnh nhân.
Bộ trưởng Y tế JP Nadda thông báo một cuộc điều tra đã được tiến hành. Đáp lại, bệnh viện Fortis tuyên bố họ thực hiện đúng quy trình chuẩn về hồi sức cấp cứu (ICU).
Cô bé Singh nhập viện hồi cuối tháng 8 trong tình trạng nguy kịch vì bị sốt dengue. Sau đó, bệnh nhân nhí này tử vong hồi tháng 9.
Cha của em, ông Jayant Singh, nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng con gái mình phải sử dụng máy thở 1 ngày sau khi nhập viện. "Chúng tôi được thông báo rằng có thể con bé bị tổn thương não" – ông Jayant nói. Tuy nhiên, bệnh viện không chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác nhận. Khi Singh tử vong, bệnh viện cũng không lấy xe cứu thương chở thi thể cô bé về nhà.
Trong khi đó, bệnh viện Fortis cho biết bệnh nhân Singh bị sốt dengue, sau đó chuyển sang hội chứng "sốc" dengue, đồng thời gia đình cô bé cũng được thông báo về tình trạng nguy kịch của con gái họ.
Sốt dengue phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm Đông Nam Á và Nam Mỹ. Các triệu chứng bao gồm sốt cao, đau khớp và nôn mửa. Bệnh có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)