-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Thế giới
05/04/2020 05:10Bệnh viện, nhà xác chật cứng: Nhiều thi thể người bệnh COVID-19 ở Ecuador bị bỏ mặc ngay giữa đường phố
Không ai xử lí
Trong những tuần gần đây, thành phố Guayaquil của Ecuador trở nên vắng vẻ, ít người đi ngoài đường và mọi người đều lo sợ sẽ bị nhiễm COVID-19 .
Đại dịch viêm phổi cấp đang khiến hệ thống y tế của thành phố đông dân nhất Ecuador trở nên quá tải tới mức sụp đổ. Các bệnh viện không còn giường để nhận bệnh nhân, các nhà xác, nghĩa trang và nhà tang lễ đều không thể tiếp nhận thêm người qua đời. Không còn lựa chọn nào khác, một số người dân cho biết họ đành phải để thi thể người thân ở ngoài đường.
Hiện tại, chưa có số liệu chính xác về số ca tử vong do COVID-19 tại Guayaquil. Nhiều gia đình nói người thân của họ có triệu chứng của virus, trong khi những người khác cho biết căn bệnh này không thể nào được chữa trị tại những bệnh viện quá tải ở Guayaquil.
"Chúng tôi đã đợi 5 ngày," một người dân tên Fernando Espana nói trong một đoạn video được Reuters đăng tải ngày 30/3.
"Chúng tôi đã quá mệt mỏi khi gọi 911 và điều duy nhất chính quyền nói là chúng tôi nên chờ đợi bởi họ đang nghĩ cách giải quyết vấn đề". Vừa nói, Espana vừa quay camera nhìn qua cửa sổ. Bên trong, có một thi thể được bọc trong lớp vải đen, bên cạnh có hai chiếc quạt đang bật.
Theo những người xung quanh, họ không thể chịu được mùi phát ra từ những thi thể này. Glenda Larrea, hàng xóm của Espana, nói qua lớp khẩu trang: "Chúng tôi cũng có những người hàng xóm lớn tuổi. Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi và bà cũng có vấn đề về hô hấp".
CNN cho biết tờ này đã thu được nhiều video cho thấy một số người dân đã bỏ lại thi thể lại trên đường trước khi có sự can thiệp của cảnh sát. Trong một tuần từ ngày 23-30/3, chính quyền Ecuador cho biết đã thu nhận hơn 300 thi thể từ các hộ gia đình ở Guayaquil. Theo các số liệu, Guayaquil hiện có khoảng 2,99 triệu dân sinh sống, là một trong những thành phố và cảng quan trọng của Ecuador.
Hệ thống quá tải
Jorge Wated, người đứng đầu đội đặc nhiệm quân sự chung được tạo lập để đối phó với cuộc khủng hoảng virus corona ở Ecuador, cho biết đội ngũ của ông đã phải thu thập số thi thể tăng đột biến trong ba ngày qua, từ "30 thi thể một ngày lên 150 thi thể một ngày". Ông Wated cho biết đây là con số chưa tính tới "những thi thể tại các nghĩa trang và nhà tang lễ ở Ecuador".
Thị trưởng Guayaquil Cynthia Viteri đã khẩn thiết kêu gọi chính phủ nước này hỗ trợ trong đoạn video được đăng tải trên Twitter cá nhân hồi tuần trước. "Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống y tế ở Ecuador vậy? Họ không tới xử lí thi thể ở tại nhà người dân, họ để mặc thi thể trên đường đi, ở trước cửa bệnh viện. Không ai muốn tới đưa thi thể đi cả. Chúng ta cần phải biết tại sao họ lại qua đời tại nhà".
"Chuyện gì xảy ra với những người đang bị bệnh? Gia đình của họ đang đi xin trợ giúp ở khắp nơi trong khi các bệnh viện công không còn giường bệnh và bỏ mặc người bệnh ở bên ngoài".
Trong tình trạng các bệnh viện đều quá tải, ngày càng nhiều người tử vong khi đợi đến lượt được chăm sóc y tế. Một người phụ nữ Guayaquil đã qua đời trên xe lăn tại bệnh viện khi chờ để được vào phòng cấp cứu.
Theo một nguồn tin, bệnh viện này không có đủ giường bệnh và thi thể người phụ nữ bị bỏ mặc trong 4 giờ trước khi có người tới xử lí. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.
Tới ngày 3/4, Ecuador thông báo ghi nhận 3.368 trường hợp nhiễm virus corona và 145 trường hợp tử vong trên cả nước, trong đó có 102 ca tử vong ở tỉnh Guayas. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại rằng số ca dương tính thực sự cao hơn số liệu được chính phủ thông báo. Việc chậm trễ và trì hoãn xét nghiệm đang khiến không ít người bức xúc.
Trong bài phát biểu hôm 2/4, tổng thống Ecuador Lenin Moreno kêu gọi minh bạch ở các cấp với vấn đề liên quan tới khủng hoảng COVID-19. "Điều quan trọng là nói ra sự thật. Kể cả là ca nhiễm hay số tử vong, số liệu vẫn chưa chính xác".
Ông Wated dẫn lời các chuyên gia cho biết ước tính trong những tháng tới, riêng tỉnh Guayas sẽ có từ 2.500 tới 3.500 người tử vong vì COVID-19.
Theo Tất Đạt (Tổ Quốc)
- Nữ giám đốc địa ốc và chiêu trò chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua các dự án ảo (17:34)
- "Lúa chín không cúi đầu": Thông điệp ý nghĩa hay sự sai lệch kiến thức trong ca khúc của Cẩm Ly - Hòa Minzy? (17:19)
- Thầy giáo thương binh lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 73: Buổi dạy cuối khiến sinh viên xúc động nghẹn ngào (17:16)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (1 giờ trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (1 giờ trước)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (1 giờ trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (1 giờ trước)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (1 giờ trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (2 giờ trước)