-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
26/03/2020 13:02Bệnh viện ở Mỹ khủng hoảng chưa từng thấy vì thiếu y tá
Khi các bệnh viện trên cả nước Mỹ chuẩn bị cho hàng chục nghìn bệnh nhân nhiễm COVID-19, dự kiến sẽ tăng trong những tuần tới, họ cũng đang cố gắng lấp đầy hàng nghìn vị trí đang thiếu hụt trong bệnh viện.
Việc thiếu trầm trọng các điều dưỡng nhất là ở phòng chăm sóc đặc biệt và phòng cấp cứu đang khiến các bệnh viện trên toàn nước Mỹ rơi vào "khủng hoảng".
Thống đốc New York Andrew Cuomo đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong nhiều tuần về tình trạng thiếu nhân viên y tế, khi bang này trở thành tâm chấn của Mỹ về sự lây lan dịch COVID-19.
Ông Cuomo đã kêu gọi các cựu y tá và bác sĩ tham gia hỗ trợ ứng phó với đại dịch. Chính quyền bang đã gửi thư đến các trường y tế và điều dưỡng trong tiểu bang yêu cầu tăng cường thêm.
"Mọi người sẽ chết vì nói một cách thực tế, bạn không thể một mình chăm sóc cho 10, 20 hoặc 30 bệnh nhân, cô y tá phòng cấp cứu Kinda Ramos ở New York cho biết.
Michael Fazio, CEO của Prime Staffing, một cơ quan tuyển dụng y tá cho các bệnh viện lớn trên cả nước, nói rằng nhu cầu về y tá hiện giờ lớn chưa từng có. Các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác đôi khi thuê y tá theo hợp đồng ngắn hạn để giải quyết các vấn đề nhân sự tạm thời hoặc theo mùa thông qua các công ty như của ông.
Fazio nói với NBC News rằng ông đã đưa 100 y tá tới New York vào tuần trước và hiện đang cố gắng lấp đầy gần 2.000 vị trí nữa. Theo ông, nhu cầu về y tá hiện gấp khoảng 20 lần so với thời điểm này năm ngoái và tiếp tục tăng lên mỗi ngày.
Công ty của Fazio đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ bổ sung y tá cho các bệnh viện, đồng thời cố gắng hạn chế tối đa khả năng phơi nhiễm với virus cho các y tá bằng cách có lái xe riêng cho họ. Nhiều y tá cũng đang cố gắng giữ an toàn cho mình và người xung quanh bằng các biện pháp hạn chế tối đa tiếp xúc ngoài bệnh viện.
"Tôi thường đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt để đi làm ", Jessica Gonzalez, một y tá chăm sóc bệnh nhân điều trị đặc biệt (ICU) ở New York, đã nhận dịch vụ xe hơi do công ty của Fazio cung cấp. "Điều đó giúp tôi loại bỏ được việc thể tiếp xúc với 50 người, thậm chí là 100 người. Và nó thu hẹp nó xuống chỉ còn 1 người, đó là tài xế của tôi, người duy nhất tôi tiếp xúc", cô nói.
Bên cạnh sự thiếu hụt về nhân lực, nước Mỹ cũng đang đối diện với sự thiếu hụt nghiêm trọng về thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế. Hiệp hội Y tá Mỹ đã cảnh báo rằng việc thiếu thiết bị bảo hộ sẽ làm tăng nguy cơ các y tá bị bệnh và nguy cơ phải cách ly.
Theo Minh Trang (Giadinh.net.vn)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (13 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (32 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (56 phút trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)