Bộ Giao thông Vận tải Malaysia vừa tuyên bố chiến dịch tìm kiếm xác máy bay mang số hiệu MH370 sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn một thập kỷ sau khi chuyến bay chở hơn 200 người mất tích một cách bí ẩn trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2014.

Chiếc máy bay Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích trong điều kiện không rõ nguyên nhân. Nhiều chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành trước đó, nhưng tất cả đều không có kết quả. Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng vào tháng 4 chỉ sau vài tuần do điều kiện thời tiết xấu.

Công ty thăm dò Ocean Infinity sau đó xác nhận sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày. Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết cuộc tìm kiếm sắp tới sẽ được tiến hành ở khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất. Vị trí chính xác của khu vực tìm kiếm chưa được công bố.

Việc tìm kiếm xác máy bay sẽ tuân thủ các điều khoản đã được thỏa thuận giữa chính phủ Malaysia và Ocean Infinity. Theo đó, Malaysia sẽ trả cho Ocean Infinity 70 triệu đô la nếu cuộc tìm kiếm có kết quả.

Một báo cáo dài 495 trang về vụ mất tích năm 2018 nêu rõ, chiếc Boeing 777 có thể đã bị cố ý điều khiển đi chệch hướng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không thể xác định được ai phải chịu trách nhiệm và không đưa ra kết luận về những gì đã xảy ra, nhấn mạnh rằng câu trả lời phụ thuộc vào việc tìm thấy xác máy bay. Cơ quan điều tra cũng cho biết, không có gì đáng ngờ về lý lịch, tình hình tài chính, quá trình đào tạo và sức khỏe tâm thần của cả cơ trưởng và cơ phó.

Hơn 150 hành khách Trung Quốc có mặt trên chuyến bay, cùng công dân từ 50 quốc gia khác nhau như Malaysia, Pháp, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ, Ukraine và Canada. Người thân của các nạn nhân đã yêu cầu bồi thường từ Malaysia Airlines, Boeing, nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce và tập đoàn bảo hiểm Allianz.

PTH (SHTT)