-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
25/03/2025 03:41MH370 mất tích cực kỳ bí ẩn: Giả thuyết nào 'không tưởng' nhất?
Đã hơn 11 năm kể từ khi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8-3-2014. Chuyến bay chở 239 hành khách từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh – Trung Quốc đã biến mất khỏi màn hình radar chưa đầy 2 giờ sau khi cất cánh.
Chiến dịch tìm kiếm MH370 dù có sự tham gia của nhiều quốc gia bao gồm cả Mỹ, Úc, Trung Quốc, Malaysia nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả.
"Thuyết âm mưu" nở rộ
Chuyên gia hàng không vũ trụ đã nghỉ hưu Richard Godfrey nói với news.com.au rằng đã có gần 150 cuốn sách được viết về MH370, mỗi cuốn đều có giả thuyết riêng.
"Có nhiều giả thuyết khác nhau, từ những giả thuyết kỳ lạ như MH370 bị người ngoài hành tinh bắt cóc, cho đến những ‘thuyết âm mưu’ liên quan đến nhiều chính phủ và các điệp viên" – New York Post dẫn lời nhà sáng lập trang web Mh370search.com.
Ông Richard Godfrey cũng nói rằng có những giả thuyết vô giá trị từ công chúng, như cho rằng phát hiện MH370 trên Google Earth và những bộ phim tài liệu trộn lẫn nhiều giả thuyết khác nhau rất khó hiểu.
Các giả thuyết khác được bàn luận sôi nổi là quân đội Mỹ bắn hạ MH370 hoặc máy bay của Malaysia Airlines đã hạ cánh xuống Diego Garcia - hòn đảo thuộc Anh ở Ấn Độ Dương mà Mỹ và Anh sử dụng làm căn cứ quân sự.
Giả thuyết này cho rằng quân đội Mỹ phải bắn hạ máy bay MH370 vì nhận định nó đã bị các phần tử khủng bố cướp mất, nguy cơ gây ra rủi ro an ninh rất lớn.
Các chuyên gia đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết nói trên vì MH370 không có đủ nhiên liệu để bay đến gần Diego Garcia và không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy máy bay đã bị cướp hoặc bị bắn rơi.
Thậm chí còn có giả thuyết cho rằng chiếc máy bay xấu số MH370 đã bị hố đen vũ trụ nuốt chửng.
"Tôi chỉ làm việc với những nghiên cứu khoa học dựa trên dữ liệu và bằng chứng cụ thể" – chuyên gia Godfrey tiếp tục – "Chúng tôi có thông tin từ hãng Boeing cho biết mỗi chiếc Boeing 777 có thể bay được bao xa và bao lâu ở trên bầu trời. Chúng tôi cũng có thông tin từ đội ngũ kỹ thuật của Malaysia Airlines về mức tiêu thụ nhiên liệu của cả 2 động cơ trên máy bay gặp nạn".
Chuyên gia hàng không Godfrey còn lưu ý với 43 mảnh vỡ trôi nổi được thu thập từ khắp Ấn Độ Dương có thể khẳng định chắc chắn rằng MH370 đã bị rơi.
Đại diện gia đình nạn nhân và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia Loke Siew Fook tại sự kiện tưởng nhớ 10 năm MH370 mất tích vào năm ngoái. Ảnh: EPA-EFE
Giả thuyết khác được nhiều chuyên gia chấp nhận nhất là cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah hoặc có thể là cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố tình tắt các thiết bị theo dõi máy bay MH370 trước khi tự tay điều khiển máy bay và bay cho đến khi hết nhiên liệu trong một âm mưu tự sát.
Khi cảnh sát đột kích nhà riêng cơ trưởng Shah ở Malaysia, họ tìm thấy một mô hình mô phỏng đường bay tương tự của MH370 vào giữa Ấn Độ Dương, song không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay kế hoạch "tự sát".
Vô cùng kỳ lạ!
Chủ tịch Hiệp hội người sử dụng dịch vụ vận tải hàng không Indonesia Alvin Lie chia sẻ với news.com.au rằng vụ MH370 mất tích rất khó hiểu trong bối cảnh công nghệ hiện đại.
"Vụ mất tích này không hợp lý và không logic khi xét tới tất cả công nghệ hiện có ngày nay. Thật dễ để theo dõi một chiếc máy bay, ngay cả khi thiết bị theo dõi của chính máy bay đã bị vô hiệu hóa" - ông Alvin Lie nhấn mạnh.
Chuyên gia người Indonesia lý giải "khu vực Đông Nam Á có một siêu cường công nghệ là Singapore". Khi các chuyến bay khác bị rơi trong khu vực, chẳng hạn chuyến bay 574 của hãng Adam Air lao xuống eo biển Makassar ở Indonesia ngày 1-1-2007, giới chức Singapore gần như ngay lập tức xác định được vị trí máy bay gặp nạn bằng cách sử dụng dữ liệu theo dõi hàng không. Vụ tai nạn này khiến toàn bộ 102 người trên khoang thiệt mạng.
"Tôi không có bất kỳ giả thuyết nào về việc máy bay MH370 mất tích bí ẩn. Tôi cũng không phải là người theo thuyết âm mưu nhưng thật kỳ lạ khi một chiếc máy bay lớn như vậy lại có thể biến mất không một dấu vết" - ông Alvin Lie nói.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)