-
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội -
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân -
Công an thông tin vụ shipper và sư thầy ẩu đả tại chùa, nguyên nhân từ đâu? -
Bạn trai liên tục né chuyện cưới dù sở hữu nhà tiền tỷ, cô gái bật khóc khi biết nguyên nhân thật sự -
Bảng giá vàng hôm nay 22/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 tăng "ác liệt" phiên sáng, người mua 'trở tay không kịp' -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Thái Lan -
Sau 4 năm ly hôn, cuộc gọi của mẹ chồng cũ khiến tôi bối rối khi trở lại căn nhà từng gắn bó
Thế giới
11/12/2019 19:00Bí ẩn sự mất tích của MH370: Tuyên bố bất ngờ về nơi máy bay rơi và thủ phạm gây nên sự biến mất
Theo Dailystar, kỹ sư hàng không Ai Cập Ismail Hammad khẳng định máy bay MH370 nhiều khả năng đã rơi xuống Philippines sau khi kẻ không tặc máy bay cố gắng lái máy bay đến hòn đảo xa xôi.
Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 lại rẽ sang hướng mới sau khi kỹ sư trên tuyên bố ông đã định vị được vị trí máy bay rơi.
Kỹ sư hàng không Ai Cập Ismail Hammad cho biết, ông đã tính toán về nơi có khả năng máy bay rơi.
Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines chở 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích hôm 8/3/2014 và hiện không rõ số phận của nó như thế nào. Một số nhà khoa học và các chuyên gia săn lùng máy bay đã đưa ra nhiều giả thuyết về những gì có thể xảy ra với MH370 cũng như vị trí hiện thời của nó.
MH370 cất cánh khỏi Kuala Lumpur lúc 12h42 sáng ngày 8/3/2014 để tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Máy bay biến mất khỏi màn hình radar khoảng 40 phút sau khi cất cánh. Tuy nhiên, theo radar quân sự, MH370 còn bay thêm vài giờ.
Dựa trên các thông tin trên, ông Hammad cho rằng MH370 có thể bị không tặc và đổi hướng bay về Philippines.
“Tôi cho rằng, không có sự trùng hợp giữa việc máy bay đi trệch hướng về phía tây hơn một giờ sau khi mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu với việc nó biến mất khỏi màn hình radar quân sự. Tôi nghĩ rằng, việc đi trệch hướng được tiến hành theo kế hoạch đã vạch sẵn và có tính toán kỹ về thời gian”, ông Hammad nói.
Kỹ sư người Ai Cập trên cũng nêu khả năng không tặc muốn máy bay hạ cánh trước lúc rạng đông, nhưng không thể tìm được nơi hạ cánh thích hợp theo lịch trình thời gian đã vạch ra ở phía bắc, nam hoặc tây. Vì thế, những kẻ không tặc có thể bay về hướng đông, nơi chúng muốn máy bay hạ cánh cùng những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Philippines.
Việc tìm kiếm cần phải được hoàn thành vào sáng sớm, ông Ismail giải thích.
Ông Ismail nói thêm rằng chiếc Boeing 777 cỡ lớn có thể đã vượt qua các đường băng ngắn trong một trong những sân bay nhỏ.
Kể từ khi máy bay mất tích, đã có hai hoạt động tìm kiếm máy bay lớn nhưng không tìm thấy chiếc máy bay mất tích. Một cuộc tìm kiếm diễn ra vào năm 2014, tập trung ở phía nam Ấn độ Dương, ngoài khơi Úc. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến năm 2017 nhưng không tìm thấy bất kì manh mối nào.
Một cuộc tìm kiếm khác vào tháng 1/2018 và công ty thám hiểm hàng hải tư nhân Mỹ Ocean Infinity đã tiếp tục tìm kiếm trong khu vực nhỏ hơn, nhưng 6 tháng sau cũng kết thúc mà không có thông tin chi tiết nào.
Tháng 11 năm nay, nhà điều tra và nhà sản xuất video tư nhân người Anh Ian Wilson tuyên bố phát hiện MH370 trong các khu rừng rậm ở Campuchia thông qua Google Earth.
Tuy nhiên, đến nay, máy bay MH370 ở đâu vẫn còn là một bí ẩn.
Theo Vũ Thu Hương (Nguoiduatin.vn)
- Nghi vấn chị gái Michael Jackson và rapper đình đám góp mặt trong siêu phẩm mới của Sơn Tùng M-TP (11:03)
- Streamer Minecraft 81 tuổi bị cảnh sát bao vây lúc nửa đêm, bất ngờ lý do (11:02)
- Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm (27 phút trước)
- Cuộc chiến Iran: Mỹ tổn thất hàng chục máy bay quân sự đắt giá với thiệt hại hàng tỷ USD (28 phút trước)
- 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng (34 phút trước)
- Đề xuất mới về thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần có thể bị khấu trừ 10% (50 phút trước)
- Pha lùi xe hiểm hóc trước cổng bệnh viện và phản ứng bất ngờ của nữ tài xế (51 phút trước)
- Kỳ tích của nữ sinh 18 tuổi tại Hà Nội: Xuất sắc chinh phục ngành Luật tại cả 3 "ông lớn" đại học Trung Quốc (53 phút trước)
- Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội (57 phút trước)
- Hải Phòng: Khởi tố đối tượng say rượu đánh người, bôi máu vào mặt công an dọa "lây HIV" (59 phút trước)