-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Thế giới
23/09/2023 23:23Bí ẩn vật liệu giúp lăng mộ Võ Tắc Thiên 'bất khả xâm phạm' sau hơn 1.300 năm, chỉ chuyên gia mới nhìn ra sự khác biệt
Võ Tắc Thiên (624 - 705) là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc xưng đế thành công. Bà cũng được công nhận là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử của quốc gia này. Với xuất phát điểm chỉ là một vị phi tần có địa vị nhỏ bé trong hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Võ Tắc Thiên từng bước nỗ lực, trở thành hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị và cuối cùng trở thành hoàng đế của Võ Chu, triều đại làm gián đoạn nhà Đường.
Theo nhận định của các chuyên gia, Võ Tắc Thiên có thể được coi là một hiện tượng độc nhất trong lịch sử. Bởi từ cổ chí kim ở Trung Quốc, chưa có một người phụ nữ nào dám công khai xưng làm hoàng đế như bà. Nữ hoàng đế Võ Tăc Thiên được đánh giá là chính trị gia quyết đoán, có tài trị quốc, biết cách chiêu mộ và trọng dụng hiền tài. Dù chỉ tồn tại 15 năm, nhưng một số nhà sử học đánh giá triều đại Võ Chu của Võ Tắc Thiên đã có được hệ thống bình đẳng giới tốt hơn so với nhà Đường.

Võ Tắc Thiên là một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi cả về công và tội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cuộc đời của nữ hoàng đế này quả thực ly kỳ hiếm có giữa bối cảnh xã hội phong kiến nặng nề tư tưởng trọng nam nhân.
Điều thú vị là ngay cả nơi an nghỉ của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên cũng vô cùng huyền bí, thách thức những kẻ trộm mộ trong hơn 1.300 năm qua.
Năm 705, trước khi băng hà, theo di nguyện của nữ hoàng đế, bà mong được hợp táng vào Càn lăng cùng với chồng là Đường Cao Tông. Bia mộ của bà được yêu cầu là một tấm bia để trống hoàn toàn, sử gọi là "Vô tự bia".

Theo ghi chép trong lịch sử, Càn lăng là một công trình kiến trúc đồ sộ vào thời nhà Đường. Lăng mộ này nằm ở núi Lương Sơn, huyện Càn, gần thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Thời kỳ Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên trị vì được coi là thời hưng thịnh nhất của nhà Đường. Do đó, khi Đường Cao Tông qua đời, giá trị vật tùy táng chiếm tới 1/3 quốc khố. Sau hơn 20 năm, khi nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên qua đời, số báu vật chôn theo bà cũng chiếm 1/3 quốc khố.
Chính vì vậy, Càn lăng chính là một trong những kho báu hấp dẫn mà bọn trộm mộ thường nhòm ngó. Trên thực tế, Càn lăng đã ít nhất 17 lần bị trộm mộ tấn công đục phá, trong đó có 3 lần nghiêm trọng nhất như bị 400.000 quân đào bới, bị đặt mìn.

Tuy nhiên, điểm kỳ lạ là Càn lăng vẫn còn nguyên vẹn tới ngày nay và trở thành một trong những di tích khảo cổ, điểm tham quan nổi tiếng. Về điểm này, vợ chồng Võ Tắc Thiên quả thực may mắn hơn nhiều so với các vị hoàng đế nổi tiếng khác trong lịch sử. Chẳng hạn, Mậu lăng của Hán Vũ Đế, Chiêu Lăng của Đường Thái Tông… đều bị cướp phá trong thời chiến loạn.
Sự may mắn hiếm có này khiến không ít người hoài nghi rằng lăng mộ của Võ Tắc Thiên có sức mạnh thần bí bảo hộ. Tuy nhiên, sau khi tiến hành nghiên cứu, các chuyên gia tìm ra bí mật giúp lăng mộ này "bất khả xâm phạm" trong hơn 1.000 năm qua, khiến những tay trộm mộ nổi tiếng cũng phải chịu cảnh tay không ra về.
Vật liệu bí ẩn giúp Càn lăng "bất khả xâm phạm"

Để tìm ra bí mật giúp Càn lăng vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 1.000 năm, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát và phân tích kỹ lưỡng. Họ phát hiện ra tường ở Càn lăng đều được xây bằng gạch đá vôi lớn, rắn chắc. Hơn nữa, những người thợ cổ xưa còn dùng thiếc để gắn kết và lấp kín khe hở. Sử dụng thiếc, một loại kim loại dễ uốn và dát mỏng, để kết dính các viên gạch với nhau là phát hiện khiến các chuyên gia bất ngờ.

Các chuyên gia cho biết, cách xây dựng độc đáo này khiến các viên đá liên kết với nhau chặt chẽ. Hơn nữa, Càn lăng lại nằm ở giữa sườn núi. Cả ngọn núi Lương Sơn giống như chiếc áo giáp bảo vệ cho lăng mộ. Mặt khác, dưới nhiều tầng bảo vệ lối vào Càn lăng cũng bị che giấu và đến ngày nay vẫn chưa thể tìm ra.
Sơ đồ xây dựng Càn lăng giống với quy hoạch thành phố Trường An thời nhà Đường. Các chuyên gia phát hiện có hai bức tường thành cao 5m ở bên trong và ngoài lăng mộ, góp phần củng cố sự rắn chắc cho Càn lăng. Với tất cả những lý do trên, việc những kẻ trộm mộ xâm nhập Càn lăng là điều không thể xảy ra.
Bài viết tham khảo nguồn: Baidu, 163
Theo Minh Hằng (Phụ Nữ Việt Nam)








- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (35 phút trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (51 phút trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (57 phút trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (1 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (1 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (1 giờ trước)




