-
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -
Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bất ngờ bị tháo dỡ sau chưa đầy một tháng hoạt động -
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thế giới
17/03/2024 23:26Bị bắt vì 'đổ xăng chùa' suốt gần 7 tháng
Oddty Central cho hay, người phụ nữ 45 tuổi đến từ Lincoln, bang Nebraska, Mỹ đã lợi dụng việc cây xăng gặp sự cố trong việc tính dung lượng nên đã đổ miễn phí gần 7 tháng trời.
Theo Bosselman Enterprise, tập đoàn sở hữu cửa hàng xăng dầu Pump and Pantry gần Phố West O và Đại lộ Sun Valley, người phụ nữ có tên Dawn Thompson, đã dùng một thủ thuật để lấy hàng chục nghìn lít xăng trong sáu tháng rưỡi mà không ai để ý.
Theo Oddty Central, bằng cách nào đó, Thompson đã nhận ra rằng có thể truy cập chế độ thử nghiệm của máy bơm xăng bằng cách quẹt thẻ phần thưởng hai lần và từ đó có thể bơm xăng mà không bị tính phí. Do đó, cô ta đã lấy hơn 28.000 lít xăng, trị giá gần 28.000 USD (690 triệu đồng).
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 11/2022 khi các máy bơm tại Pump and Pantry được cập nhật phần mềm quản lý đơn hàng và thẻ thưởng. Bản cập nhật đi kèm với một lỗi, vốn cho phép truy cập chế độ thử nghiệm của máy bơm bằng cách quẹt thẻ của họ hai lần. Tới 1/6/2023 lỗi trên mới được phát hiện và sửa lại, song vào thời điểm đó, một tấm thẻ đã được sử dụng để đánh cắp một lượng nhiên liệu đáng kể.
Bằng cách lần theo tấm thẻ, Bosselman Enterprise đã xác định được thủ phạm là Thompson và hình ảnh từ máy quay giám sát xác nhận rằng cô đã đổ xăng miễn phí nhiều lần. Hồ sơ cho thấy thẻ thưởng đã được sử dụng tổng cộng 510 lần trong khoảng thời gian từ ngày 13/11/2022 đến ngày 1/6/2023, đôi khi nhiều lần mỗi ngày.
Bosselman Enterprise đã báo cho cảnh sát về Thompson sau khi một trong những người quản lý phòng chống mất mát của công ty biết được hành vi của cô.
Trong quá trình điều tra sau, cảnh sát cũng phát hiện được một người phụ nữ khác sử dụng thẻ thưởng của Thompson. Người phụ nữ này nói với các nhà điều tra rằng Thompson cho cô sử dụng thẻ để được “giảm giá nhiên liệu”. Về cơ bản, cô ấy đã trả cho người phụ nữ 45 tuổi 500 USD cho khoảng 700 USD tiền xăng.
Các tài liệu của tòa án cho thấy Dawn Thompson đã bán thẻ thưởng của mình vào tháng 6/2023, sau khi bản cập nhật cuối cùng đã khắc phục được sự cố trên. Người phụ nữ bị bắt vào ngày 6/3 sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng và bị buộc tội vào ngày hôm sau. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11/4.
QT (SHTT)
- Cổ phiếu "họ Vin" thăng hoa, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát mốc 30 tỷ USD (24 phút trước)
- Mở cánh cửa du lịch Việt - Trung: Đề xuất đột phá miễn visa cho khách đoàn (52 phút trước)
- Cận cảnh thiết kế chính thức của T1 Phone: Khi thương hiệu Trump "đổ bộ" thị trường smartphone (1 giờ trước)
- F88 bùng nổ lợi nhuận, lượng xe máy và ôtô cầm cố tăng kỷ lục trong năm 2025 (1 giờ trước)
- Từ mộng làm giàu bằng chứng khoán đến kẻ cướp giật vé số của người tàn tật (1 giờ trước)
- Thái Lan: 191 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Songkran (2 giờ trước)
- Xử phạt 22,5 triệu đồng đối với người mẹ quên gia hạn tạm trú cho con nhỏ (2 giờ trước)
- Chính thức: Mỹ công bố tổn thất nặng nề về người và khí tài sau hơn một tháng xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Danh tính đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ sau tiếng la hét, chuyện gì xảy ra trước bi kịch? (2 giờ trước)
- Ngồi khoanh chân kéo dài, nam sinh 19 tuổi bị liệt bàn chân: Cảnh báo thói quen nhiều người mắc (3 giờ trước)