-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Thế giới
10/06/2017 23:16Bị cô lập, Qatar chìa tay muốn Nga giúp, Putin có đáp ứng?
Trong bối cảnh Qatar đang lâm vào cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng với một số quốc gia Ả Rập, Ngoại trưởng nước này lên đường sang thăm Nga thúc đẩy quan hệ song phương. Qatar dường như đang chìa tay muốn Nga giúp đỡ, nhưng liệu Điện Kremlin có sẵn sàng đáp lại?
![]() |
| Ngoại trưởng Nga (phải) Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bước vào phòng hội đàm trong cuộc gặp tại Moscow ngày 15.4.2017 |
Hôm nay (10.6), Ngoại trưởng Qatar, Mohammed Al Thani sẽ tới Moscow để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Sputnik dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao đang diễn ra giữa Qatar và một số quốc gia Ả Rập.
Ngày 5.6, các quốc gia Ả Rập bao gồm Bahrain, Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Yemen, Libya, Maldives và Mauritius tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ các nhóm khủng bố làm rối loạn an ninh Trung Đông và can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia khác.
Doha bác bỏ các cáo buộc trên nhưng tuyên bố nước này sẽ không thực hiện các biện pháp đáp trả. Theo Doha, khủng hoảng ngoại giao bắt đầu từ một bản tin giả trên một hãng tin của Qatar vào ngày 23.5. Bản tin này đưa những lời bình luận sai của Quốc vương Qatar, trong đó, ông tỏ thái độ thân thiện với Iran và bày tỏ sự ủng hộ với tổ chức Anh em Hồi giáo.
Tuy nhiên, Saudi Arabia, UAE và Bahrain vẫn đưa ra yêu sách buộc Qatar phải trục xuất các thành viên của Hamas và các nhóm khác bị họ xem là khủng bố.
Trước khủng hoảng Qatar, Nga đã có cách tiếp cận cân bằng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông là "chuyện của họ, các quan hệ song phương là của các quốc gia khác".
Đồng thời, ông Lavrov nhấn mạnh thêm rằng, Moscow sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ này và khẳng định, Nga quan tâm đến việc duy trì các quan hệ bình thường với tất cả các quốc gia ở Trung Đông.
"Chúng tôi tin rằng, bất cứ sự chia rẽ nào cũng có thể xảy ra. Chúng tôi không bao giờ cảm thấy vui vẻ về những xung đột phát sinh trong quan hệ của các nước khác. Chúng tôi muốn duy trì quan hệ hữu nghị với mọi quốc gia, đặc biệt là trong khu vực mà tất cả đang tập trung chiến đấu chống lại một mối đe dọa chung, đó là mối đe dọa quốc tế. Đó là một ưu tiên", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.
Theo ông Lavrov, điều quan trọng là phải giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán.
Moscow đã thảo luận về cuộc khủng hoảng với Doha và các đồng minh của Nga trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Thế khó xử
![]() |
| Các tòa nhà chọc trời ở thủ đô Doha, Qatar. |
Trong một bài bình luận trên Bloomberg, nhà phân tích Henry Meyer nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng Qatar đang đẩy Nga vào một tình thế khó xử vì Moscow đang cố cân bằng lợi ích giữa các bên. Nga hợp tác chặt chẽ với Qatar nhưng đồng thời cũng có quan hệ khăng khít với Saudi Arabia, Ai Cập cũng như Iran.
Trong khi đó, Elena Suponina, một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chiến lược của Nga, Moscow không thể và không nên là nhà hòa giải duy nhất trong cuộc khủng hoảng Qatar nhưng có thể tham gia vào các nỗ lực chung.
Bình luận với hãng tin Nga Sputnik, nhà phân tích này nhấn mạnh: "Nga nên duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng. Điều quan trọng là không nghiêng về một bên nào. Nga nên sử dụng các mối quan hệ ở Trung Đông để hòa giải các bên".
Ông Boris Dolgov, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng nhấn mạnh: "Có những cáo buộc nghiêm trọng chống lại Qatar liên quan đến việc nước này tài trợ cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Việc này rất nghiêm trọng. Trong tình huống này, Nga không cần phải lập lại mối quan hệ hữu nghị với Qatar".
Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh về mối quan hệ khăng khít giữa Nga và đối tác Ai Cập, một trong những quốc gia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.
"Hiện nay, mối quan hệ giữa Moscow và Cairo đang phát triển rất mạnh mẽ và xét trên một mức độ nào đó, các cáo buộc chống lại Qatar của Ai Cập là có lý do", ông Boris bình luận và nói thêm rằng Nga không có lý do chiến lược để đẩy mạnh quan hệ với Qatar.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- “Thư tình gửi bà nội” gây sốt phòng vé Trung Quốc dù không có ngôi sao nổi tiếng (14:50)
- Trung Quốc rúng động vì vụ nổ mỏ than thảm khốc làm 82 người tử vong (14:46)
- Chuyên gia đề xuất thiết lập chuẩn chất lượng thống nhất để minh bạch hóa thị trường vàng trang sức (14:34)
- Ngỡ ngàng cựu chiến binh chạy bộ 10 năm mắc suy thận: Sai lầm chết người từ thói quen tập luyện quá sức (14:17)
- Thành viên HĐQT Thế giới Di động bán sạch phần lớn cổ phiếu, dọn đường cho thương vụ IPO 3,9 tỷ USD (14:11)
- Apple nâng cấp loạt tính năng AI đột phá trên iOS 27 nhằm bắt kịp đối thủ (14:05)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa cùng bức thư nhờ nuôi dưỡng gây xúc động (14:03)
- Hành trình bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 2 tấn Xyanua xuyên biên giới tại TP.HCM (57 phút trước)
- Liverpool âm thầm tìm HLV mới, tương lai Arne Slot bị đặt dấu hỏi (1 giờ trước)
- Chính sách học bổng mới: Hỗ trợ tối đa 8,4 triệu đồng/tháng cho các ngành công nghệ mũi nhọn (1 giờ trước)

