Thế giới

Bi kịch mẹ gốc Việt nổ súng bắn vào đầu hai con

Một người phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc bắn vào đầu hai con trai khi chúng đang ngủ, trước khi định bắn hàng xóm, theo truyền thông Mỹ.

Bi kịch mẹ gốc Việt nổ súng bắn vào đầu hai con
Trinh Nguyen (Ảnh: CrimeWatch)

Trinh Nguyen, 38 tuổi, bị bắt khi đang bỏ trốn khỏi hiện trường và di chuyển tới bãi đỗ xe của một nhà thờ gần đó, ở Newtown, bang Pennsylvania (Mỹ).

Nghi phạm được xác định đã uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành, theo báo chí địa phương. Cô được cấp cứu tại bệnh viện và hiện đối mặt với ba tội danh giết người.

Hai con trai của Nguyen, 9 tuổi và 13 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch và có thể không qua khỏi.

Sau khi Nguyen nổ súng bắn hai con trong phòng ngủ, một hàng xóm nghe thấy tiếng súng đã tới kiểm tra và phát hiện cô ngồi trước nhà với một hộp chứa nhiều bức ảnh, công tố viên hạt Bucks Matt Weintraub cho biết trong một buổi họp báo.

Nguyen đã nhờ người hàng xóm này đưa những bức ảnh cho chồng cũ của cô.

Sau khi người hàng xóm đồng ý, Nguyen rút súng nhắm vào anh ta rồi bóp cò hai lần, nhưng súng không nổ. Người hàng xóm sau đó đã lấy được khẩu súng khỏi tay Nguyen.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-kich-me-goc-viet-no-sung-ban-vao-dau-hai-con-tintuc821613