-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
13/07/2023 21:22Bị phạt 1,5 tỷ đồng chỉ vì dùng biểu tượng 'like' để trả lời tin nhắn
Tờ CNN đưa tin, một nông dân người Canada mới đây đã bị yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến hơn 82.000 đôla Canada (tương đương 1,5 tỷ đồng) chỉ vì sử dụng biểu tượng “like” (giơ ngón tay cái) trong tin nhắn.
Chris Achter, một chủ doanh nghiệp nông nghiệp ở Swift Current, Saskatchewan, đã gửi một biểu tượng "like" để đáp lại bức ảnh về hợp đồng mua cây lanh mà một người thu mua ngũ cốc tên là Kent Mickleborough gửi cho anh.
Theo tài liệu của tòa án, thời điểm bắt đầu giao dịch vào tháng 3/2021 thì cây lanh chỉ có giá 17 đôla Canada một giạ (khoảng 25kg). Theo thỏa thuận, Chris sẽ phải giao hàng vào tháng 11/202, và lúc này giá lanh đã tăng lên mức 41 USD/giạ.
Chờ mãi không thấy đối tác giao hàng, Kent mới liên lạc với bên cung cấp và được trả lời là hợp đồng chưa hề thông qua. Tranh cãi nổ ra, các bên đành phải đưa nhau lên tòa giải quyết.
Chất vấn tại tòa, Kent cho biết anh nghĩ biểu tượng "like" trong tin nhắn trả lời của Chris đã thể hiện sự đồng ý với bản hợp đồng anh gửi bên trên.
Kent cho biết thêm, công ty của anh đã thực hiện ít nhất 4 hợp đồng khác với Chris qua hình thức trên. Tuy nhiên, điểm khác biệt là lần này, thay vì trả lời “Ok” hay “Có vẻ được đấy”, Achter chỉ nhắn biểu tượng “like”.
Trong khi đó, Chris phản bác rằng mình bấm "like" đơn giản là để xác nhận là đã nhận được ảnh chụp hợp đồng, chứ không phải đồng ý với điều khoản trong hợp đồng đó.
"Tôi hiểu là toàn bộ hợp đồng sẽ được gửi qua fax hoặc email để xem rồi ký. Tôi không nghĩ rằng việc coi biểu tượng "like" là một chữ ký điện tử", Chris nói tại tòa.
Tuy nhiên, tòa án lại đồng ý với lập luận của Kent cho rằng việc Chris gửi biểu tượng giơ ngón tay là cách thể hiện rằng mình đã đồng ý và được tính là biểu tượng hợp lệ.
Từ đó, vì đã ký hợp đồng nhưng lại không thực hiện nên Chris phải bồi thường vi phạm hợp đồng cho Kent là 82.200 đôla Canada (khoảng 1,5 tỷ đồng).
Biên Thùy (SHTT)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (17:31)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (17:26)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (17:11)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (17:03)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (47 phút trước)
- Đang cất tiếng gọi khách, nam shipper bỗng gặp nạn ngoài sân khiến mạng xã hội "dậy sóng" (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh khiến một người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Argentina đối mặt "lời nguyền" đáng sợ tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ việc diễn viên nổi tiếng bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà quấy rối (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump hé lộ nguyên nhân thỏa thuận Mỹ - Iran rơi vào bế tắc (1 giờ trước)