Thế giới

Bị phạt tới 19 lần vì không có bằng vẫn lái xe, người đàn ông vẫn xuống đường rồi đâm chết người đi xe đạp

Dù bị cảnh sát phạt tới 19 lần vì lái xe không có bằng lái, giấy đăng ký hay bảo hiểm, một người đàn ông ở Las Vegas (Mỹ) vẫn khẳng định anh ta "lái xe tốt" và xin lỗi vì tông chết người đi xe đạp.

Bị phạt tới 19 lần vì không có bằng vẫn lái xe, người đàn ông vẫn xuống đường rồi đâm chết người đi xe đạp

Julius Hopkins, 32 tuổi, đối diện truy tố lái xe bất cẩn dẫn đến chết người, bạo hành và gây nguy hiểm cho trẻ em, không có giấy phép lái xe, đăng ký hay bảo hiểm xe liên quan tới vụ tai nạn hôm 23/09 tại trên đường Nellis Boulevard, Las Vegas (Mỹ).

Nạn nhân Nathan Miller, 32 tuổi, tử vong vài giờ đồng hồ sau khi bị xe do Hopkins điều khiển tông trúng, theo cảnh sát. Chiếc xe gây tai nạn có đăng ký tên Hopkins, nhưng với biển số bang Nevada tạm thời và đã hết hiệu lực từ tháng 03/2022.

Cảnh sát tạm giữ Hopkins tại hiện trường nhưng sau đó phóng thích anh ta. Hôm 26/10, cảnh sát lại một lần nữa bắt giữ Hopkins và truy tố các tội danh kể trên.

"Tôi đã cố gắng hết sức để tránh Nathan, tôi thề như vậy. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi," Hopkins nói trong tù. Video của truyền thông địa phương cho thấy xe của Hopkins lùi tiến liên tục trước khi tông vào Miller đang đạp xe. Chiếc xe hơi sau đó tiếp tục tông và hàng rào và một phương tiện khác đang dừng đỗ.

"Tôi đã tông vào lề đường và cố gắng tránh anh ấy. Lúc đó tai nạn đã xảy ra," Hopkins giải thích.

Hopkins ra tòa sáng 27/01, với mức bảo lãnh 50.000 USD. Công tố viên cho rằng anh ta đã lái xe gấp đôi vận tốc giới hạn và không có bằng lái, giấy tờ xe.

"Đó là lời nói dối. Tôi không đi với vận tốc 105-112km/giờ," Hopkins khẳng định với truyền thông. Khi bị phóng viên đặt câu hỏi vì sao vẫn lái xe khi không có bằng lái, bảo hiểm xe, Hopkins trả lời bởi vì anh ta "chưa từng gặp tai nạn".

Điều tra của trang tin 8NewsNow cho thấy cảnh sát đã phạt Hopkins tới 19 lần tính từ năm 2010, trong đó có 14 vụ việc phải ra tòa. Sáu vụ vẫn còn đang mở do anh ta chưa đóng tiền phạt hoặc chưa ra tòa. Anh ta vẫn còn nợ khoảng 2.000 USD tiền phạt các lỗi vi phạm.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-phat-toi-19-lan-vi-khong-co-bang-van-lai-xe-nguoi-dan-ong-van-xuong-duong-roi-dam-chet-nguoi-di-xe-dap-d191985.html