-
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả -
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan"
Thế giới
16/10/2022 01:24Bị tỷ phú Elon Musk yêu cầu trả phí Internet vệ tinh cho Ukraine, Nhà Trắng lên tiếng
Trong cuộc họp báo ngày 14/10, bà Karine Jean-Pierre được hỏi liệu chính quyền Tổng thống Joe Biden có xem xét yêu cầu của tỷ phú Elon Musk về việc Lầu Năm Góc chi trả phí duy trì Internet vệ tinh ở Ukraine hay không.
Đáp lại, bà Jean-Pierre cho biết: “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc này để đảm bảo thông tin liên lạc ổn định cho các lực lượng của Ukraine.”
Starlink – do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk điều hành – đã trở thành công cụ liên lạc chính cho các lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.
Theo nữ phát ngôn viên, Lầu Năm Góc đang “làm việc với các đồng minh và đối tác, xem xét tất cả các lựa chọn về cách tốt nhất để hỗ trợ những nhu cầu của Ukraine”. Các câu hỏi khác về vấn đề này nên được chuyển đến Bộ Quốc phòng, bà nói thêm.
Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận hôm thứ Sáu rằng “Bộ đã liên lạc với SpaceX về Starlink”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Bộ Quốc phòng Mỹ hiểu tầm quan trọng của liên lạc vệ tinh đối với Ukraine, không chỉ ở trên chiến trường mà còn trong các hoạt động khác, bà Singh nói.
Hôm 13/10, CNN đã công bố bức thư mà SpaceX gửi tới Lầu Năm Góc vào tháng 9, yêu cầu cơ quan này trang trải chi phí vận hành hệ thống Starlink ở Ukraine. Công ty “không thể tiếp tục tài trợ thêm thiết bị đầu cuối cho Ukraine, hoặc chi trả cho các thiết bị đầu cuối hiện có trong một khoảng thời gian không xác định”, thư viết.
Elon Musk chỉ ra rằng “các đối thủ cạnh tranh của ông trong lĩnh vực phóng và truyền thông không gian”, Lockheed Martin và Boeing, đã cùng nhận được hơn 60 tỷ đô la hợp đồng quốc phòng chỉ trong năm 2021.
Ông giải thích trong một loạt các bài đăng Twitter gần đây rằng việc duy trì thông tin liên lạc “trên chiến trường” khó khăn và tốn kém hơn nhiều. Ông cho biết SpaceX đã buộc phải chuyển hướng "nguồn lực khổng lồ" và đang tiêu tốn khoảng 20 triệu đô la mỗi tháng để bảo vệ các dịch vụ khỏi các cuộc tấn công mạng và gây nhiễu. “Nga đang cố gắng phá hủy Starlink”, Musk cáo buộc, đồng thời thừa nhận rằng Mátxcơva có thể thành công trong nỗ lực của mình.
“Starlink là hệ thống thông tin liên lạc chính của quân đội Ukraine trên mặt trận. Nếu ai khác muốn công việc này thì cứ tự nhiên”, Musk nói.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? (07:14)
- Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? (07:12)
- Bị TP HCM "phong sát", nhiều ca sĩ âm thầm xóa loạt ca khúc nhạy cảm (33 phút trước)
- Trào ngược dạ dày thực quản làm tăng nguy cơ đau tim? (49 phút trước)
- Benzema lên tiếng, Al Ittihad trả nợ ngọt ngào trước Al Nassr của Ronaldo (59 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 29/10/2025 (1 giờ trước)
- Cận mặt nam thanh niên đi ô tô Mercedes cướp giật tài sản (1 giờ trước)
- Rơi máy bay khiến 12 người tử vong (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả (1 giờ trước)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)