Thế giới

Biển thể Covid-19 từ Anh gây chết người cao hơn chủng ban đầu?

Một nghiên cứu mới vừa kết luận biến thể virus corona lần đầu phát hiện ở Anh gây tử vong nhiều hơn so với chủng cũ.

Theo Reuters, các nhà nghiên cứu đã theo dõi khoảng 1 triệu người được xét nghiệm COVID-19 từ tháng 11-2020 đến tháng 1-2021 ở cộng đồng. Trong số này có khoảng 3.000 người tử vong vì COVID-19.

Sau khi tính toán, loại trừ các yếu tố khác ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong, nghiên cứu kết luận bệnh nhân bị nhiễm biến thể mới có nguy cơ tử vong cao hơn 35%. Báo cáo được công bố trên trang medRxiv nhưng chưa được bình duyệt từ cộng đồng khoa học. 

Trong báo cáo đánh giá nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học ước tính rằng chủng virus, được gọi là B.1.1.7, có thể gây chết người với tỷ lệ từ 30% đến 70% so với virus ban đầu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chủng bệnh ở Anh dễ lây lan hơn và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố vào tháng trước rằng nó cũng có thể "liên quan đến mức độ tử vong cao hơn". Đánh giá mới đây đã xác nhận mối quan tâm đó, nhưng các nhà khoa học cũng cho biết sẽ cần có nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn được thực hiện về các trường hợp tử vong.

Biển thể Covid-19 từ Anh gây chết người cao hơn chủng ban đầu?
Mọi người xếp hàng chờ đợi ở bãi đậu xe Disneyland để nhận vắc-xin COVID-19 trong ngày khai trương điểm tiêm chủng Disneyland ở Anaheim, California, Mỹ.

Trong khi đó, biến thể này dễ lây lan hơn và đã được phát tán trên khắp thế giới. Nó đã được phát hiện ở ít nhất 82 quốc gia, theo The New York Times. Đặc biệt, một nghiên cứu được công bố vào đầu tháng này cho thấy biến thể của Vương quốc Anh đang lan truyền nhanh chóng trên khắp nước Mỹ, với tốc độ cao đến nỗi số trường hợp liên quan đến chủng loại đó đã tăng gấp đôi khoảng mười ngày một lần .

"Những phát hiện này cho thấy B.1.1.7 có thể sẽ trở thành biến thể thống trị ở nhiều bang của Mỹ vào tháng 3/2021, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ hơn nữa của đại dịch ở Mỹ, trừ khi các nỗ lực giảm thiểu khẩn cấp được thực hiện ngay lập tức", tờ báo cho biết.

Nghiên cứu cũng cho biết biến thể ở Anh có khả năng lây truyền cao hơn từ 35% đến 45% so với các chủng khác lây lan ở Mỹ. Các nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại rằng biến thể này có thể đang phát triển một dạng đột biến giúp nó tránh được vắc-xin.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)