Trong hơn 20 lần đến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đều lưu trú tại Biệt thự số 18 thuộc Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi được ông coi như ngôi nhà thứ hai.
20-1779292844-biet-thu-so-18-dieu-ngu-dai-ngoi-nha-thu-hai-cua-tong-thong-putin-tai-bac-kinh
Nhà khách Điếu Ngư Đài nằm trong khu thắng cảnh Điếu Ngư Đài yên tĩnh ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Tờ South China Morning Post đưa tin, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh vào tối 19/5 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, ông một lần nữa trở lại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. 

Đây là khu vườn hoàng gia lịch sử từng đón tiếp hơn 1.400 nguyên thủ quốc gia và các nhân vật quan trọng kể từ khi chính thức thành lập vào năm 1959. Kể từ năm 2013, ông Putin đã đến Trung Quốc hơn 20 lần và gặp trực tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình hơn 40 lần. 

Trong các chuyến công tác này, nhà lãnh đạo Nga thường lưu trú tại Biệt thự số 18, tòa nhà sang trọng nhất trong toàn bộ khu phức hợp. Vào năm 2009, ông từng chia sẻ với các quan chức nước chủ nhà rằng nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông cũng trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Nga - Trung.

Nằm ở ngoại ô phía tây thủ đô Bắc Kinh với diện tích rộng 420.000 m2, nhà khách quốc gia này lấy tên từ thời nhà Tấn khi Hoàng đế Kim Chương Tông xây đình câu cá. Hiện nay, cảnh quan nơi đây mang phong cách vườn hoàng gia tiêu biểu với 50.000 m2 hồ nước thanh bình bao quanh 16 ngôi biệt thự độc đáo. 

Nơi đây đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc quan trọng của nền ngoại giao hiện đại Trung Quốc. Ngay từ năm 1959, Điếu Ngư Đài đã đón những phái đoàn đầu tiên từ các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Việt Nam, Triều Tiên, Ba Lan và Hungary đến dự kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Biệt thự số 18 sang trọng nhất khu phức hợp cũng từng là nơi lưu trú của nhiều nhà lãnh đạo lừng lẫy trên thế giới. Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng ở tại đây và trồng một cây thông vỏ trắng, dù ông từng phàn nàn bồn tắm ở đây quá nhỏ lúc quan hệ Xô - Trung căng thẳng. 

Các nhân vật lịch sử khác như cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Kakuei Tanaka, cố Nữ hoàng Anh Elizabeth và cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon cũng từng ở tòa nhà này. Trong đó, ông Nixon đã luyện tập dùng đũa suốt sáu tháng trước chuyến đi năm 1972 để gây ấn tượng tại tiệc chiêu đãi. 

Khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Bắc Kinh vào năm 2018, ông cũng lưu trú tại đây để tiếp nối truyền thống từ người ông nội Kim Il-sung – vị khách nước ngoài thường xuyên nhất với hơn 40 lần ở tại nhà khách.

20-1779292844-biet-thu-so-18-dieu-ngu-dai-ngoi-nha-thu-hai-cua-tong-thong-putin-tai-bac-kinh
Biệt thự số 18 là tòa nhà sang trọng nhất trong Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài của Trung Quốc. Ảnh: Akhtargorshani

Bên cạnh đó, Điếu Ngư Đài còn gắn liền với lịch sử ngoại giao Mỹ - Trung. Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng ở Biệt thự số 5 trong chuyến công tác bí mật năm 1971. Ông Bill Clinton là Tổng thống Mỹ cuối cùng lưu trú tại nhà khách này vào năm 1998, dù nơi đây vẫn diễn ra các cuộc gặp với ông Barack Obama và George W. Bush. 

Ngược lại, các Tổng thống Mỹ sau này lựa chọn địa điểm khác; ông Donald Trump từng ở khách sạn St Regis vào năm 2017 và ở khách sạn Four Seasons vào tuần trước. Ngoài các hoạt động chính trị, khu phức hợp Điếu Ngư Đài ngày nay còn là nơi tổ chức các sự kiện quốc tế lớn thường niên, tiêu biểu là Diễn đàn Phát triển Trung Quốc.

QT (SHTT)