Tỷ phú Bill Gates chuẩn bị trả lời chất vấn trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ về những cuộc gặp gỡ với Jeffrey Epstein. Sự kiện diễn ra sau khi Bộ Tư pháp công bố loạt tài liệu mới, làm dấy lên nhiều nghi vấn chấn động dư luận.

Sự kiện điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 10/6, nơi nhà sáng lập Microsoft sẽ phải đối mặt với các câu hỏi hóc búa từ các nghị sĩ đảng Dân chủ nhằm làm rõ bản chất mối quan hệ giữa ông và Jeffrey Epstein. Cuộc chất vấn này được thực hiện trong bối cảnh các tài liệu pháp lý mới công bố làm xuất hiện hàng loạt nghi vấn quanh các cuộc tiếp xúc của hai bên. Khác với một số phiên họp trước đây của ủy ban, sự kiện lần này sẽ không được ghi hình.

10-1781060920-bill-gates-dieu-tran-ve-moi-quan-he-bi-an-voi-ty-phu-au-dam-epstein
Tỷ phú Gates chụp ảnh cạnh người phụ nữ được đưa vào danh sách hồ sơ Epstein. Ảnh: News Nation

Trước Bill Gates, nhiều nhân vật tầm cỡ như vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng từng phải điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ vì lý do tương tự. Phía Bill Gates cho biết ông hoan nghênh cơ hội này và khẳng định bản thân chưa từng chứng kiến hay tham gia vào bất kỳ hành vi trái phép nào của Epstein.

Để chuẩn bị cho buổi làm việc, Bill Gates đã thuê cựu luật sư Bộ Tư pháp John Moran và cựu điều tra viên cấp cao của chính Ủy ban Giám sát Hạ viện Jake Greenberg. Dù động thái này hoàn toàn hợp pháp, giới chuyên gia nhận định nó có thể tạo ra những góc nhìn tiêu cực từ công chúng.

10-1781060920-bill-gates-dieu-tran-ve-moi-quan-he-bi-an-voi-ty-phu-au-dam-epstein
Bill Gates phát biểu tại một sự kiện ở Manhattan, New York, hồi tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Tâm điểm của những nghi vấn đổ dồn vào một bản thảo email năm 2013 được tìm thấy trong hồ sơ của Epstein. Trong thư, Epstein ám chỉ việc hỗ trợ Bill Gates giải quyết hậu quả sau khi quan hệ với các cô gái Nga, cũng như dàn xếp các cuộc hẹn hò bất chính với phụ nữ đã có gia đình. Trả lời phỏng vấn hồi tháng 2, Bill Gates kiên quyết bác bỏ, khẳng định email này chưa từng được gửi và nội dung hoàn toàn sai sự thật. Ông bày tỏ sự hối hận vì từng xuất hiện tại các bữa tối cùng Epstein nhưng nhấn mạnh chưa từng đến hòn đảo riêng của ông ta.

Dù việc có tên trong hồ sơ không đồng nghĩa với việc phạm tội, nhưng mối liên hệ này đang đẩy Bill Gates vào thế khó. Ông thừa nhận bắt đầu tiếp xúc với Epstein từ năm 2011, tức ba năm sau khi tỷ phú này nhận tội dụ dỗ trẻ vị thành niên bán dâm. Đáng chú ý, bất chấp lời cảnh báo từ người vợ lúc bấy giờ là bà Melinda French Gates vào năm 2013, Bill Gates vẫn duy trì mối quan hệ này thêm ít nhất một năm. Sau khi hai người ly hôn vào năm 2021, bà Melinda tuyên bố những câu hỏi này là việc mà chồng cũ và những người liên quan phải tự phản hồi.

10-1781060920-bill-gates-dieu-tran-ve-moi-quan-he-bi-an-voi-ty-phu-au-dam-epstein
Tỷ phú Bill Gates và vận động viên người Nga Mila Antonova tại thủ đô Washington năm 2009. Ảnh: IgniteNYC

Phiên điều trần đối với Bill Gates là một phần trong cuộc thanh tra diện rộng của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ nhắm vào Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, nhằm làm rõ cách chính phủ xử lý vụ án cùng các hồ sơ mật liên quan. Trước đó, Jeffrey Epstein đã tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019 tại Manhattan khi đang chờ xét xử với cáo buộc dụ dỗ và xâm hại tình dục hàng chục trẻ vị thành niên.

QT (SHTT)