Bộ Tư pháp Mỹ vừa chính thức công bố thêm nhiều trang tài liệu quan trọng từ Cục Điều tra Liên bang (FBI), hé lộ những lời khai gây sốc liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Post.

Sau một thời gian dài bị thiếu hụt trong cơ sở dữ liệu công khai, 16 trang tài liệu mới đã được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ánh sáng vào ngày 5/3. Đáng chú ý nhất trong số này là ba bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn của FBI với một người phụ nữ – người đã trực tiếp cáo buộc ông Donald Trump có hành vi lạm dụng tình dục đối với mình từ nhiều thập kỷ trước, thời điểm bà vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Theo nội dung lời khai được thực hiện vào năm 2019, người phụ nữ này cho biết sự việc xảy ra vào khoảng năm 1983, khi bà mới chỉ 13 tuổi. Bà khẳng định đã được Jeffrey Epstein đưa đến New York hoặc New Jersey để giới thiệu với ông Trump. Trong lời kể của mình, người phụ nữ cho biết bà đã cố gắng phản kháng bằng cách cắn khi bị ông Trump ép buộc quan hệ, sau đó bị ông đánh vào đầu và đuổi ra ngoài.

Không dừng lại ở đó, nạn nhân còn tiết lộ về một bóng đen đe dọa bao trùm suốt nhiều năm sau đó. Bà và những người thân cận thường xuyên nhận được các cuộc gọi yêu cầu giữ im lặng. 

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với FBI, khi được hỏi về việc kể lại chi tiết các liên lạc với ông Trump, bà đã bày tỏ sự hoài nghi và mệt mỏi khi cho rằng việc cung cấp thông tin ở thời điểm này có thể sẽ không mang lại kết quả gì đáng kể.

Sự xuất hiện của những tài liệu này cũng giải tỏa một phần thắc mắc về sự minh bạch của hồ sơ vụ án. Truyền thông Mỹ cho biết 16 trang này vốn nằm trong số 53 trang tài liệu từng bị thiếu hụt trước đó. 

Giải thích về sự cố này, Bộ Tư pháp cho biết các trang hồ sơ đã bị đánh dấu nhầm là "trùng lặp", dẫn đến việc chúng không xuất hiện trong các đợt công bố theo yêu cầu của Quốc hội. Hiện tại, vẫn còn 37 trang tài liệu khác chưa được cập nhật vào hệ thống.

Vụ việc này một lần nữa làm bùng lên những tranh cãi nảy lửa giữa các bên. Phía đảng Dân chủ đã lên tiếng cáo buộc chính quyền ông Trump cố tình che giấu các chi tiết gây bất lợi cho Tổng thống trong quá trình điều tra về Epstein. 

Ngược lại, Bộ Tư pháp trước đó từng khẳng định một số tài liệu chứa đựng những cáo buộc thiếu căn cứ và có tính chất "giật gân" nhằm hạ uy tín của ông Trump.

Về phía mình, ông Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận mọi mối quan hệ thân thiết với Jeffrey Epstein, đồng thời khẳng định bản thân không hề hay biết về các hoạt động lạm dụng trẻ vị thành niên của vị tỷ phú này. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Mỹ vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc chính thức nào về hành vi sai trái liên quan đến mạng lưới của Epstein.

Diễn biến mới nhất cho thấy sự việc đang tiếp tục được đẩy lên cao trào tại Nghị trường. Vào ngày 4/3, một ủy ban thuộc Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua việc triệu tập Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi ra điều trần. Bà Bondi sẽ phải trả lời trực tiếp các câu hỏi chất vấn về cách thức mà Bộ Tư pháp đã xử lý và quản lý các tài liệu quan trọng này trong thời gian qua.

QT (SHTT)