Xuất hiện trong phiên điều trần kín trước Hạ viện Mỹ, tỷ phú Bill Gates bất ngờ tiết lộ việc bản thân từng bị Jeffrey Epstein dùng các mối quan hệ ngoài luồng và những lời thêu dệt để uy hiếp nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác.
11-1781150504-bill-gates-tran-tinh-ve-goc-khuat-moi-quan-he-voi-jeffrey-epstein-truoc-ha-vien-my
Tỉ phú Bill Gates (đeo kính) tại Điện Capitol ngày 10-6. Ảnh: NEW YORK TIMES

Mối quan hệ đầy tranh cãi giữa nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates và kẻ ấu dâm khét tiếng Jeffrey Epstein vừa qua đã có thêm những tình tiết chấn động mới. Trong phiên điều trần kín diễn ra trước các thành viên thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã thẳng thắn đối diện với những câu hỏi hóc búa từ các nghị sĩ, đồng thời công khai những góc khuất chưa từng được tiết lộ về giai đoạn hợp tác giữa ông và Epstein. 

Động thái ra điều trần này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của Bill Gates, sau khi các tài liệu mật do Bộ Tư pháp Mỹ công bố làm dấy lên một làn sóng nghi vấn mạnh mẽ trong dư luận về bản chất và tần suất những cuộc tiếp xúc giữa hai nhân vật tầm cỡ này.

Ngay trong phần mở đầu của phiên điều trần, Bill Gates đã chủ động làm rõ một trong những điểm nhạy cảm nhất liên quan đến đời tư của mình. Ông thừa nhận rằng bản thân từng bị Epstein lợi dụng các mối quan hệ ngoài luồng để gây sức ép tâm lý nguy hiểm. 

Theo lời trần tình của nhà sáng lập Microsoft, những trường hợp ngoại tình này hoàn toàn không có mối liên hệ nào đến bản chất công việc hay mối quan hệ hợp tác giữa ông với Epstein. Tuy nhiên, chúng đã để lại những tổn thương sâu sắc và gây ra nhiều đau khổ cho các thành viên trong gia đình ông. 

Nắm thóp được điểm yếu này, Epstein đã tận dụng triệt để thông tin về sự không chung thủy của vị tỷ phú Mỹ, kết hợp cùng hàng loạt lời nói dối do chính ông ta tự thêu dệt thêm, nhằm mục đích duy nhất là ép buộc Bill Gates phải tiếp tục duy trì mối liên kết chặt chẽ với mình. 

Dẫu vậy, Bill Gates khẳng định rằng âm mưu tống tiền và uy hiếp này của Epstein cuối cùng đã thất bại, nhưng nó là minh chứng rõ nét cho thấy những thủ đoạn tinh vi mà kẻ tội phạm này đã áp dụng hòng lợi dụng danh tiếng của ông để thúc đẩy các mưu đồ cá nhân.

Những lời khai của Bill Gates trước Ủy ban Giám sát Hạ viện trở nên rõ ràng hơn khi đối chiếu với các hồ sơ về Epstein mới được công bố rộng rãi gần đây. Trong số các tài liệu này, đáng chú ý có một bản thảo email được viết vào năm 2013 chứa đựng nhiều nội dung ám chỉ trực tiếp đến việc ngoại tình của Gates. 

Trong bức thư điện tử đó, Epstein đã viết rằng mối quan hệ giữa ông ta và Gates bắt nguồn từ việc ông ta đứng ra giúp đỡ tỷ phú người Mỹ thực hiện các giao dịch nhạy cảm, bao gồm việc mua thuốc để giải quyết hậu quả sau khi có quan hệ với các cô gái mang quốc tịch Nga, cũng như trực tiếp đứng sau dàn xếp các cuộc hẹn hò bất chính giữa Bill Gates và những phụ nữ đã lập gia đình.

Đối diện với những chất vấn trực diện dựa trên tài liệu của cơ quan điều tra, Bill Gates đã thừa nhận với các nghị sĩ rằng ông từng có quan hệ ngoài luồng với ba người phụ nữ, trong đó bao gồm hai cô gái người Nga và một nữ bác sĩ. Thông tin chi tiết này sau đó đã được một nguồn tin thạo tin tham gia trực tiếp vào phiên chất vấn tiết lộ với tờ báo tài chính danh tiếng The Wall Street Journal (WSJ). 

Bên cạnh đó, nhà sáng lập Microsoft cũng kiên quyết khẳng định rằng, trong suốt thời gian hai bên qua lại và phối hợp để triển khai các hoạt động gây quỹ từ thiện, bản thân ông không hề biết rõ hay hiểu một cách tường tận về các hành vi phạm tội tình dục của Jeffrey Epstein. Tỷ phú công nghệ nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ trực tiếp chứng kiến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào đến từ phía cựu tài phiệt này.

Nhìn nhận lại toàn bộ chuỗi sự kiện đã qua, Bill Gates không giấu nổi sự ân hận và thẳng thắn thừa nhận việc bản thân qua lại, làm việc chung với Epstein là một sai lầm vô cùng lớn trong việc đánh giá con người. Ông bày tỏ niềm nuối tiếc sâu sắc khi sự xuất hiện của mình vô hình trung đã tiếp tay, giúp cho danh tiếng của một kẻ tội phạm như Epstein được nâng cao, trong khi hình ảnh và uy tín lâu năm của Quỹ Gates lại phải gánh chịu những tổn hại nghiêm trọng. Quyết định gặp gỡ và duy trì quan hệ với Epstein đã đẩy toàn bộ công việc từ thiện mang tính toàn cầu mà ông đang theo đuổi vào những rủi ro không đáng có.

Dựa trên tiến trình thời gian được công bố tại phiên điều trần, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thiết lập vào năm 2011. Đáng chú ý, thời điểm này diễn ra tròn ba năm sau khi Jeffrey Epstein đã phải nhận tội trước tòa án tại bang Florida về các hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên bán dâm. 

Không dừng lại ở đó, Bill Gates còn thừa nhận một chi tiết quan trọng liên quan đến gia đình khi cho biết, ngay từ năm 2013, người vợ lúc bấy giờ của ông là bà Melinda French Gates đã từng trực tiếp bày tỏ những lo ngại sâu sắc và cảnh báo ông về con người của Epstein. Tuy nhiên, bất chấp những lời can ngăn từ vợ, vị tỷ phú công nghệ vẫn tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc và mối quan hệ qua lại với Epstein trong thời gian ít nhất là một năm sau đó.

Về phía Jeffrey Epstein, nhân vật đứng sau vụ bê bối chấn động này sinh năm 1953 và từng là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn. Vào tháng 7 năm 2019, ông ta đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ tại New York với các tội danh liên quan đến việc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện các hành vi quan hệ tình dục đồi bại với họ. 

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Epstein phải đối mặt với mức án lên đến 45 năm tù giam nếu bị tòa án tuyên có tội. Trước các cơ quan tiến hành tố tụng, vị cựu tài phiệt này đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc hướng về mình và bị tạm giam nghiêm ngặt tại nhà tù Manhattan. Tuy nhiên, vụ án đã mãi mãi khép lại khi chưa kịp đưa ra xét xử công khai, bởi lẽ vào tháng 8 năm 2019, Epstein đã được phát hiện trong tư thế treo cổ tự tử ngay tại phòng giam của mình khi đang trong quá trình chờ đợi ngày ra tòa án ánh sáng.

QT (SHTT)