Bà Kim Yo-jung – em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un – mới đây đã công khai lên tiếng đánh giá cao thái độ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liên quan đến vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Bình Nhưỡng. Đây được xem là một phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên sau những nỗ lực điều tra và nhận lỗi công khai từ phía chính quyền Seoul.
07-1775536163-binh-nhuong-danh-loi-khen-co-canh-cho-su-thang-than-cua-tong-thong-han-quoc
Bà Kim Yo-jung - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Dẫn nguồn từ hãng thông tấn Yonhap ngày 7/4, bà Kim Yo-jung đã dành những mỹ từ như "thẳng thắn" và "có tầm nhìn" để mô tả về Tổng thống Lee Jae Myung. Theo bà Kim, việc người đứng đầu Seoul đích thân bày tỏ sự hối tiếc và cam kết ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn là một hành động vô cùng khôn ngoan. 

Phía Triều Tiên nhìn nhận đây không chỉ là một bước đi ngoại giao đúng đắn mà còn là biểu hiện của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn rộng mực.

Tuy nhiên, đi kèm với những lời khen ngợi, phía Bình Nhưỡng vẫn giữ thái độ kiên quyết khi đưa ra lời cảnh báo đanh thép. Bà Kim Yo-jung nhấn mạnh rằng Hàn Quốc cần phải chấm dứt mọi hành động khiêu khích chống lại Triều Tiên, bằng không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề.

Trước đó, vào ngày 6/4, Tổng thống Lee Jae Myung đã có một bài phát biểu quan trọng, thừa nhận sự liên quan của các quan chức chính phủ đối với vụ xâm nhập UAV hồi tháng 1. Ông xác nhận rằng kết quả điều tra đã chỉ ra sự dính líu của một quan chức thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia và một binh sĩ đang tại ngũ. 

Tổng thống Lee bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc đối với Bình Nhưỡng, đồng thời đổ lỗi cho "hành động vô trách nhiệm của một số cá nhân" đã gây ra những căng thẳng quân sự không đáng có giữa hai miền.

Sự thừa nhận này đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong thái độ của Seoul. Ban đầu, giới chức Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận mọi sự liên quan của quân đội nước này đối với vụ vi phạm không phận. 

Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng thống Lee về một cuộc điều tra toàn diện, lực lượng đặc nhiệm chung giữa quân đội và cảnh sát đã vào cuộc. Đến ngày 10/2, cơ quan chức năng chính thức công bố việc điều tra ba binh lính và một nhân viên tình báo để làm sáng tỏ vụ việc.

Ngay từ khi nghi án UAV lạ xuất hiện vào cuối tháng 1, Tổng thống Lee Jae Myung đã khẳng định đây là một hành động "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ công dân nào có hành vi kích động hoặc gây nguy hiểm đến hòa bình khu vực. 

Quyết tâm này của ông Lee không chỉ nhằm làm trong sạch bộ máy mà còn được xem là nỗ lực thực tế để hạ nhiệt căng thẳng, điều mà phía Triều Tiên hiện đang ghi nhận một cách tích cực.

QT (SHTT)